Hoa hậu Áo dài - Hoa hậu Thân thiện Hồng Thắm, đóa tâm sen giữa đời thường

Hoa hậu Áo dài - Hoa hậu Thân thiện Hồng Thắm, đóa tâm sen giữa đời thường

Thứ 4, 04/07/2018 | 12:00
0
Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới trong cuộc chung kết của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt Thế giới, nữ doanh nhân Hồng Thắm đã dành được cú đúp danh hiệu Hoa hậu áo dài và Hoa hậu Thân thiện của cuộc thi.

Chúng tôi may mắn đã được chị dành thời gian để trao đổi về cuộc thi, về cảm xúc của chị và về con đường thiện nguyện mà chị đã chọn để đồng hành song song cùng những hoạt động xã hội của chị.

Nhân vật đáng quý trong câu chuyện lần này là chị Hồng Thắm với pháp danh là Diệu Hồng. Hiện tại chị đang giữ nhiều chức danh như Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại An Phú Bình, Giám đốc Truyền thông - Sự kiện phía Nam Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Hội Nghệ nhân Thương hiệu Việt, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Hội Kim hoàn Đá quý Việt Nam. Tân Hoa hậu Hồng Thắm thuộc tuýp người phụ nữ bản lĩnh, thành đạt song lại yêu thích sự giản đơn, dung dị.

Hoa hậu Áo dài - Hoa hậu Thân thiện Hồng Thắm, đóa tâm sen giữa đời thường

 

Chào chị Hồng Thắm, chúc mừng chị với hai danh hiệu rất ấn tượng chị vừa nhận được trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt Thế giới.

Chào bạn, cảm ơn bạn về lời chúc và cũng cảm ơn bạn đã tạo điều kiện cho tôi được trò chuyện, chia sẻ về tình cảm của tôi với cuộc thi và về cuộc sống xung quang. Với tư cách là người phụ nữ từng trải qua những nhọc nhằn vất vả để tìm thấy hạnh phúc đích thực, tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ truyền cảm hứng sống cho những người đang tìm kiếm một cuộc sống thanh bình yên ả.

Chị cảm nhận thế nào về hai danh hiệu chị mới đạt được tại một cuộc thi mang tầm quốc tế?

Cuộc thi Hoa hậu và Doanh nhân người Việt Thế giới năm 2018 diễn ra tại Nhật Bản là một kỷ niệm đẹp đối với tôi khi được tham gia các hoạt động giao lưu, gặp gỡ các anh chị em doanh nhân. Giải thưởng là nguồn động lực để tôi thấy rằng mình đã đúng khi quyết định thay đổi bản thân, gạt bỏ những muộn phiền của cuộc sống để đón những điều tốt đẹp hơn của cuộc sống muôn sắc màu.

Đăng quang Hoa hậu Doanh nhân người Việt thế giới cũng được một khoảng thời gian nhất định nhưng người hâm mộ chỉ thấy hình ảnh một hoa hậu Hồng Thắm cặm cụi làm việc và làm từ thiện thay vì mở những buổi party rầm rộ để ăn mừng chiến thắng như những người đẹp khác trong showbis Việt?

Hoa hậu Áo dài - Hoa hậu Thân thiện Hồng Thắm, đóa tâm sen giữa đời thường (Hình 2).

 

Với tôi, Hoa hậu không chỉ là một danh hiệu, là sự hào nhoáng bề ngoài mà còn đi kèm trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Chính vì thế, mà sau khi đăng quang tôi không tổ chức tiệc cảm ơn, không xuất hiện rầm rộ trên báo chí, thay vào đó tôi tập trung vào công việc và công tác thiện nguyện. Một bữa tiệc không tổ chức cũng không thể làm mờ đi tên tuổi của Hồng Thắm trong sự nhận định của cộng đồng khi mình đạt danh hiệu một cách chính đáng, nhưng một số tiền dù không lớn cũng giúp lau khô được những giọt nước mắt của bao mảnh đời bất hạnh ở ngoài kia.

Người ta thường hay ví phụ nữ là những bông hoa, vậy thì những bông hoa ấy cũng phải ngày càng ngát hương và tỏa hương thơm cho đời, để những ai nhìn ngắm hay thưởng thức hương thơm ấy sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng và tươi sáng
hơn. Đây cũng chính là sứ mệnh, là hình ảnh mà tôi sẽ theo đuổi trong suốt cuộc đời mình. Kế hoạch sắp tới, tôi sẽ mở rộng sự kết nối việc thiện nguyện để có thêm nhiều “trái tim hồng” hơn, kêu gọi nhiều Mạnh Thường Quân chung tay để có thể giúp đỡ thêm nhiều hơn nữa những mảnh đời bất hạnh.

Tôi đến với đạo lý nhà phật như một cơ duyên và khi học tập những đạo lý ấy tôi thấy lòng mình như nhẹ nhàng hơn, tĩnh tâm và bình tĩnh hơn trong cuộc sống.

Học đạo lý của Phật, tôi biết cách để buông xả và tin tưởng vào luật Nhân – Duyên. Một câu chuyện dù tốt hay xấu đều có hướng giải quyết và chúng ta chỉ có thể tìm được hướng đi tốt nhất khi mà bản thân mình biết nhìn theo hướng tích cực.

Mục đích của chị đến với cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt Thế giới lần này là gì?

Hoa hậu Áo dài - Hoa hậu Thân thiện Hồng Thắm, đóa tâm sen giữa đời thường (Hình 3).

 

Đến với cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Doanh nhân Người Việt Thế giới 2018 như một cái duyên, tôi không chỉ cho phép bản thân được trải nghiệm, có cơ hội để giao lưu, kết nối với cộng đồng doanh nhân Người Việt trên toàn thế giới, góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, mà còn mong muốn được chung tay truyền tải những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống đến với tất cả mọi người.

Sau khi kết thúc cuộc thi, chị muốn làm gì để tạo dấu ấn cho bản thân mình?

Tôi nghĩ, thật ra không phải tôi làm gì để tạo ra dấu ấn cá nhân mà là tự các công việc tôi làm hàng ngày sẽ nói lên toàn bộ con người mình. Là một người luôn lấy chữ tâm làm tiêu chí hàng đầu và mọi công việc tôi làm đều là một cái duyên nên tôi cứ thế làm bằng cả tấm lòng và sự nhiệt tâm của mình mà không nghĩ rằng mình làm thế này sẽ được gì hoặc để đạt được cái gì. Và vì thế mọi hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn hay công tác quản lý tôi phụ trách hay các hoạt động từ thiện đang thực hiện tôi đều dành sự cố gắng, nỗ lực và tâm huyết để hoàn thành được tốt nhất và chia sẻ được nhiều nhất có thể.

Xin cảm ơn chị Hồng Thắm về những chia sẻ chân tình và cởi mở ngày hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này chúng tôi cũng học được nhiều điều rất bổ ích từ chị, từ những điều chị chia sẻ về tâm nguyện, về mục đích sống và con đường chị đã chọn đi. Xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc cho chị luôn tươi trẻ, xinh đẹp, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Hữu Minh

Cuộc thi hoa hậu và Nam vương Doanh nhân Người Việt Thế giới 2018

Thứ 5, 17/05/2018 | 14:10
Chiều qua, ngày 16/5/2018, tại Aichi Nagoya – Nhật Bản Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Doanh nhân Người Việt Thế giới 2018 đã tổ chức buổi họp báo, gặp gỡ các thí sinh để chuẩn bị cho những phần thi quan trọng trong thời gian tới.

Doanh nhân Ly Nguyễn tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt Thế giới

Thứ 2, 09/04/2018 | 16:55
Ngày 31 tháng 03 năm 2018, Tại trung tâm sự kiện quốc tế Metropole 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh đã diễn buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa Hậu và Nam Vương Doanh Nhân Người Việt Thế Giới. Với tư cách khách mời tham dự cuộc thi của ban tổ chức Doanh nhân Ly Nguyễn – Giám Đốc công ty TNHH Cenly Organic đã có mặt tham dự.
Cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Quốc tế G24 đồng hành cùng Hội Thao Thanh Niên VTV 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong ngày Hội Thao Thanh Niên VTV 2024, sự đồng hành của Công ty Cổ phần Quốc tế G24 là điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo nên thành công và sôi động cho sự kiện.

Đức khan hiếm nhân sự? Cơ hội mới cho giới trẻ Việt có việc làm thu nhập “tiền tỷ”

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Trong bối cảnh nước Đức khan hiếm nhân sự thì nguồn lao động trẻ, năng động của Việt Nam sẽ có cơ hội thu nhập cao qua con đường du học nghề Đức.

Đầu tư gì để đảm bảo sinh lời ngay từ dòng vốn đầu tiên?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:00
Chuyên gia đánh giá, shophouse khối đế có khả năng khai thác cho thuê, kinh doanh ngay tạo dòng tiền đang là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.