Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần

Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần

Nguyễn Phi Long
Thứ 3, 01/02/2022 | 13:04
0
Những ngày đầu xuân, khi cái lạnh nhè nhẹ pha chút sương mù phủ trong những rừng thông. Những cây phượng vàng cũng đang nở rộ khoe sắc trên đồi chè xanh mướt.
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần

Theo các kỹ sư nông nghiệp, giống phượng này được nhập về từ Brazil và đã thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của cao nguyên tỉnh Lâm Đồng. Phượng vàng cùng họ với phượng đỏ; thân, lá và hoa cũng gần giống nhưng lại nở hoa vào mùa xuân, khi nắng vàng hanh hao cùng những cơn gió se lạnh ùa về, nhiệt độ thấp hơn các tháng khác trong năm và cũng là mùa khô ở Tây Nguyên. Phượng vàng khó trồng, tỉ lệ cây sống không cao, chậm đơm hoa.

Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 2).

Khi phượng vàng nở rộ, các đóa hoa ken dầy kết thành những chùm màu vàng tươi trông thật cuốn hút, sau đó nhẹ nhàng rơi theo làn gió dệt nên những thảm hoa vàng trên cỏ xanh, níu chân khách qua đường, làm ngẩn ngơ lòng người thưởng ngoạn.

Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 3).

Ấn tượng nhất là khi hoa nở đồng loạt, trông xa như những đám mây vàng giữa bầu trời xanh ngắt. Khi rụng, muôn vàn cánh phượng ken dày đặc trên mặt đất, tạo thành thảm hoa vàng rực.

Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 4).

Tại Tu viện Bát Nhã, Tp.Bảo Lộc vào dịp này, ngay những bậc thang vào thượng điện có 2 hàng phượng vàng cổ thụ, theo thầy Thích Đồng Hiếu - trụ trì ở đây cho biết: Hai hàng phượng vàng này đến nay đã được 20 tuổi, thường nở rộ vào dịp Xuân về đến qua Rằm tháng Giêng".

Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 5).

Tu viện này được khởi công xây dựng từ năm 1998, do Thương Toạ Thích Đức Nghi khai sơn. Công trình có nét kiến trúc độc đáo mang màu sắc Á Đông với mái ngói 2 tầng cong vút cổ kính được kết hợp với không gian thiên nhiên làm cho công trình càng nổi bật giữa những rừng chè bạt ngàn, tạo nên cảnh quan đẹp, thơ mộng trong khuôn viên rộng 15 hecta. Trong khuôn viên tu viện, ngoài rừng thông là loài cây phổ biến của vùng đất Tây Nguyên, còn trồng nhiều loại hoa kiểng cây cảnh khác…

Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 6).

Đặc biệt, trong mùa này hoa phượng vàng nở rộ dọc lối đi vào tu viện đẹp tựa tiên cảnh. Là chốn du lịch tâm linh, tu viện Bát Nhã mang không khí yên bình trầm mặc, với những gian thờ ẩn mình giữa rừng thông xanh mát. Đến đây, du khách có thể tham quan, lễ Phật, và nghỉ lại qua đêm trong những gian nhà khách sạch sẽ. Nước sử dụng trong tu viện được lấy từ những con suối trong rừng, quanh năm luôn dồi dào và mát lạnh.

Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 7).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 8).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 9).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 10).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 11).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 12).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 13).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 14).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 15).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 16).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 17).
Sự kiện - Hoa phượng vàng ở Lâm Đồng nở rộ ngày đầu xuân Nhâm Dần (Hình 18).

Đà Nẵng: Trao gửi nghĩa tình ngày Tết đến Xuân về

Thứ 3, 25/01/2022 | 21:09
Nhiều hoạt động thiện nguyện, trao gửi nghĩa tình đã diễn ra tại Đà Nẵng trong những ngày Tết đến Xuân về.

Giám đốc Công an Lâm Đồng: Xử lý nghiêm cán bộ có dấu hiệu bảo kê khai thác khoáng sản

Thứ 5, 20/01/2022 | 20:06
Ngày 20/1, Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi gặp mặt của Công an tỉnh với báo chí.

Những điểm đến đẹp như tranh vẽ của thành phố Bảo Lộc

Chủ nhật, 14/11/2021 | 06:00
Nhờ lợi thế về khí hậu ôn hòa, thiên nhiên đa dạng cũng như chứa nhiều trầm tích văn hóa, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm đến của nhiều người.

Kỳ lạ cây phượng bỗng nở hoa vàng rực rỡ giữa mùa đông lạnh giá

Thứ 3, 22/12/2020 | 12:00
Trong khi loài phượng vĩ thông thường có hoa màu đỏ tươi và nở vào mùa hè thì cây phượng này trổ hoa lúc tiết trời chớm đông với màu vàng rực rỡ.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.