Hoàn Cầu: Hạm đội Mỹ từng là ‘bạn cũ’ của Trung Quốc

Hoàn Cầu: Hạm đội Mỹ từng là ‘bạn cũ’ của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:25
0
Trong một bài bình luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu, Hạm đội Không thám Phi đội Một của Hải quân Hoa Kỳ (hay còn gọi là VQ-1) đã được nhắc đến như một “người bạn cũ” của Trung Quốc.

Bình luận được đưa ra sau khi Bắc Kinh thiết lập vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên khu vực tranh chấp Biển Đông ngày 23/11.

Theo Thời báo Hoàn cầu, máy bay của VQ -1 đã một lần nữa thực hiện nhiệm vụ do thám chống lại Trung Quốc.

Quân sự - Hoàn Cầu: Hạm đội Mỹ từng là ‘bạn cũ’ của Trung Quốc

Máy bay do thám EP- 3E của Hoa Kỳ

Ngày 29/11, máy bay do thám EP- 3E từ hạm đội VQ-1 và máy bay P-3C của Mỹ thực hiện 2 vòng bay vào vùng ADIZ do Trung Quốc thiết lập trước khi bị chặn bởi các chiến đấu cơ Su-30 và J-11 của Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Phát ngôn viên Shen Jinke của Không quân PLA cho biết các chiến đấu cơ Trung Quốc bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trên vùng ADIZ từ 29/11.

Trong khi đó, Hoàn Cầu nhận định, máy bay VQ-1 và Hải quân-Không quân Trung Quốc sẽ “chạm trán” nhiều hơn trong tương lai vì lý do Hoa Kỳ không công nhận vùng ADIZ.

Đơn vị VQ-1 lần đầu tiên được thành lập tại Trạm Không lực Hải quân ở Sangley Point, Philippines vào năm 1952, và được đặt tên là Hạm đội máy bay cảnh báo sớm Phi đội Một (VW-1).

VQ-1 bắt đầu bay do thám trên bờ biển Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên trong suốt chiến tranh Triều Tiên, sau này được đổi tên là Hạm đội đối phó điện tử Phi đội Một tại Iwakuni ở Nhật Bản vào năm 1955.

Hạm đội VQ-1 đã được sử dụng để hỗ trợ quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc sau khi kết thúc cuộc nội chiến Trung Quốc, bao gồm các cuộc di tản của lực lượng vũ trang Cộng hòa Trung Quốc từ đảo Tachen gần tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc năm 1955.

Sau đó, năm 1957, hạm đội này đã tiến hành nhiệm vụ tuần tra trên không vùng eo biển Đài Loan, Hoàn Cầu đưa tin.

Theo tờ An ninh Toàn cầu, một trang web quân sự bằng tiếng Anh, với tư cách là phi đội hàng không hải quân đầu tiên dành riêng cho chiến tranh điện tử, VQ-1 cuối cùng đã trở thành Hạm đội Không thám Phi đội Một vào năm 1960.

Đơn vị trở về Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam, thực hiện các vụ trinh sát chống lại Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam. Tiếp đó, trong giai đoạn khủng hoảng eo biển 1995-1996, VQ-1 cũng thực hiện cuộc trinh sát ngăn chặn Không quân PLA từ việc tổ chức tấn công bằng tên lửa đạn đạo để chống lại Đài Loan.

Ngoài ra, máy bay trinh sát điện tử EP-3E của VQ-1 đã tham gia vào sự kiện đảo Hải Nam năm 2001. Khi đó, EP-3E của Hoa Kỳ đã có một vụ va chạm trên không với tiêm kích J -8II của Trung Quốc ngoài khơi đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc.

Thùy Ngân

Vùng nhận diện phòng không TQ: Vì sao Mỹ, Nhật 'nổi điên'?

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Căng thẳng đã bùng nổ sau khi Trung Quốc tuyên bố về việc thiết lập ‘Vùng nhận diện phòng không’, trong đó bao gồm nhiều hòn đảo tranh chấp ở khu vực biển Hoa Đông.

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Mỹ thách thức vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các chuyến bay qua 'vùng nhận diện phòng không' của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh yêu cầu thông báo lịch bay trước vài ngày.

Tổng thống Đài Loan kêu gọi các nước 'kiềm chế'

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:09
“Tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở Hoa Đông", tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói.

B-52 Mỹ 'lượn' trong vùng ADIZ Trung Quốc 1 tiếng

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:45
Tối 25/11, hai máy bay quân sự Mỹ đã bay vào khu vực được Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này trên biển Hoa Đông, một quan chức Mỹ cho biết. Đây là một hành động có thể làm nóng thêm căng thẳng giữa các cường quốc thế giới.

Mỹ điều 'pháo đài bay' B-52 tới Hàn Quốc tập trận

Thứ 3, 19/03/2013 | 10:29
Mỹ vừa triển khai máy bay ném bom B-52 tham gia tập trận tại Hàn Quốc, nhằm thể hiện cam kết của nước này đối với việc bảo vệ đồng minh, trong bối cảnh căng thẳng dâng cao với Triều Tiên.

Vùng nhận diện phòng không TQ: Vì sao Mỹ, Nhật 'nổi điên'?

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Căng thẳng đã bùng nổ sau khi Trung Quốc tuyên bố về việc thiết lập ‘Vùng nhận diện phòng không’, trong đó bao gồm nhiều hòn đảo tranh chấp ở khu vực biển Hoa Đông.

Vùng nhận diện phòng không TQ làm các 'ông lớn' nổi giận

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ECSADIZ) vào ngày 23/11 làm tăng căng thẳng ở Hoa Đông, và những phản ứng dữ dội từ Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Mỹ thách thức vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:01
Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các chuyến bay qua 'vùng nhận diện phòng không' của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh yêu cầu thông báo lịch bay trước vài ngày.

Tổng thống Đài Loan kêu gọi các nước 'kiềm chế'

Thứ 2, 02/12/2013 | 10:09
“Tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng ở Hoa Đông", tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói.

B-52 Mỹ 'lượn' trong vùng ADIZ Trung Quốc 1 tiếng

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:45
Tối 25/11, hai máy bay quân sự Mỹ đã bay vào khu vực được Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này trên biển Hoa Đông, một quan chức Mỹ cho biết. Đây là một hành động có thể làm nóng thêm căng thẳng giữa các cường quốc thế giới.

Mỹ điều 'pháo đài bay' B-52 tới Hàn Quốc tập trận

Thứ 3, 19/03/2013 | 10:29
Mỹ vừa triển khai máy bay ném bom B-52 tham gia tập trận tại Hàn Quốc, nhằm thể hiện cam kết của nước này đối với việc bảo vệ đồng minh, trong bối cảnh căng thẳng dâng cao với Triều Tiên.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.