Hôm thứ Năm tuần trước, chính phủ Trung Quốc từ chối lời đề nghị cho phép tàu sân bay USS John Stennis cập cảng Hong Kong, nói rằng các trường hợp ghé thăm của tàu chiến Mỹ cần được kiểm tra trên cơ sở "theo từng trường hợp, nguyên tắc chủ quyền và hoàn cảnh cụ thể".
Một ngày sau đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban bày tỏ sự ngạc nhiên về quyết định của Trung Quốc, cho rằng “tàu chiến Mỹ từng có nhiều lần ghé thăm Hong Kong và hy vọng điều này sẽ được tiếp tục”.
Tàu sân bay hạt nhân USS John C. Stennis (CVN-74) của Hải quân Mỹ.
Tuy nhiên, bài xã luận đăng tải trên tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 4/5, cho rằng, chính Mỹ mới là người có lỗi trong vụ việc này.
“Sau khi Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc năm 1997, các tàu hải quân Mỹ thường ghé thăm đặc khu hành chính này nhưng mỗi lần cần có sự cho phép của Trung Quốc”, tờ báo viết.
“Đa số các lần ghé thăm đều diễn ra thuận lợi trong những năm qua, chỉ có một vài lần từ chối, do rắc rối xung quanh quan hệ Trung-Mỹ”.
Thời báo Hoàn Cầu ám chỉ vấn đề cốt lõi là do căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
“Những năm qua, Lầu Năm Góc đã dùng nhiều chiêu trò với Bắc Kinh, tạo ra môi trường căng thẳng giữa hai bên”, Thời báo Hoàn cầu viết.
Bài xã luận nhấn mạnh, mặc dù những căng thẳng như vậy “chỉ là chuyện vặt vãnh” nhưng hành động của Mỹ ở Biển Đông được nhìn nhận như “chuẩn bị cho một sự kiện lớn”.
“Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đã trở thành vấn đề làm gia tăng quan ngại giữa hai nước. Mỹ đột ngột triển khai quân đội ngăn chặn lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài, phô diễn sức mạnh quân sự bằng cách gửi tàu chiến và máy bay đ