Hoàn Cầu: Nhật Bản thừa nhận kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc

Hoàn Cầu: Nhật Bản thừa nhận kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc

Thứ 3, 30/06/2015 | 07:21
0
Thời báo Hoàn Cầu, 1 tờ báo diều hâu của TQ nói rằng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thừa nhận việc chuẩn bị cho chiến tranh với Bắc Kinh.

Dẫn nguồn tin từ tạp chí Nhật Bản Shukan Gendal, Thời báo Hoàn Cầu cho biết, ông Abe đã đưa ra tuyên bố "gây sốc" trong chuyến thăm không chính thức trước giới truyền thông tại một khách sạn hạng sang ở Tokyo.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, sau khi uống một cốc rượu vang đỏ, ông Abe đã chỉ trích nặng nề nhà lãnh đạo đối lập Katsuya Okada thuộc Đảng dân chủ Nhật Bản (DPJ) và mắng nhiếc cựu Phó thủ tướng vì thường nói những điều "vô nghĩa". Ông Abe cũng tuyên bố số phận đảng DPJ đã "chấm dứt".

Thế giới - Hoàn Cầu: Nhật Bản thừa nhận kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe ngày 17/6 đề xuất kế hoạch cân bằng ngân sách chính phủ trong vòng 5 năm.

Ông Abe thừa nhận nỗ lực nhằm tháo gỡ hoàn toàn lệnh cấm sau chiến tranh về vấn đề phòng thủ tự vệ. Quyền cho phép Nhật Bản tham chiến hỗ trợ đồng minh ngay cả khi Tokyo không nằm trong mối đe dọa trực tiếp. Điều này được cho là ám chỉ Trung Quốc, quốc gia tranh chấp với Nhật Bản quần đảo Shenkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Bài viết đăng tải trên Thời báo Hoàn Cầu cáo buộc ông Abe "đã đi quá xa" khi thừa nhận kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Đây là một phần trong kế hoạch của Nhật Bản cùng Mỹ nhằm vào vấn đề xây đảo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông .

Thủ tướng Nhật Bản còn phàn nàn về Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo trang web Nhật Bản Litera, ông Abe đã nổi nóng với Tổng thống Mỹ vì đã không vận động đủ số phiếu bầu ngày 16/6 nhằm thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). "Tôi không biết là nước Mỹ đang làm gì, ông Obama nghĩ điều gì", ông Abe nổi nóng.

Thượng viện Mỹ chiếm đa số thành viên Đảng Cộng hòa ngày 24/6 đã thông qua Dự luật Xúc tiến Thương mại (TPA) vào ngày 24/6, cho phép Tổng thống Obama xúc tiến đàm phán nhanh các thỏa thuận

Cùng chuyên mục

Tuyên bố bất ngờ của Lầu Năm Góc về nguy cơ leo thang ở Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:11
Bình luận của Tướng CQ Brown được đưa ra khi ông đề cập đến khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS từ Mỹ cho Ukraine.

Tổng thống Nga Putin vừa trấn an vừa cảnh báo NATO

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Bản ghi lại cuộc trò chuyện của ông Putin với các phi công Nga đã được Điện Kremlin công bố và được truyền thông nhà nước đăng tải.

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.