Sáng 1/12, bị cáo Lê Đình Trọng (SN 1975, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) được dẫn giải đến TAND tỉnh Đắk Nông. Một bị cáo khác trong vụ án là Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên Công ty TNHH Hiệp Toàn; trụ sở TP.HCM) cũng đến tòa đúng giờ.
Khi các luật sư, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người thân các bị cáo tập trung tại tòa chờ đến giờ xét xử thì bất ngờ Thư ký TAND tỉnh Đắk Nông thông báo tạm hoãn phiên tòa.
Lý do là bị cáo Nguyễn Xuân Chung (SN 1976, ngụ tỉnh Đắk Lắk; nhân viên Công ty TNHH vận tải Phước Hòa) bị tai nạn giao thông, có xác nhận của chính quyền địa phương. Vì đơn xin hoãn phiên tòa mới được gửi đến tòa sáng nay (1/12) nên không thể thông báo hoãn phiên tòa sớm hơn được.
Cũng trong sáng 1/12, TAND tỉnh Đắk Nông ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị cáo Lê Đình Trọng từ tạm giam sang bảo lãnh. Trước đó, bà Phạm Thị Bích Thủy (vợ Trọng) và ông Lê Đình Kha (anh trai Trọng) có đơn được bảo lãnh Trọng tại ngoại.
Bị can Trọng và những người đến dự khán có mặt đúng giờ nhưng bất ngờ tòa ra thông báo tạm hoãn.
Trao đổi với PV sau khi có quyết định tạm hoãn phiên tòa nhận định quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với Trọng, ông Lê Đình Kha (anh trai bị cáo Trọng) chia sẻ: "Em trai tôi vướng vào vòng lao lý đã lâu, được đem ra xét xử nhiều lần nhưng chưa đủ chứng cứ để kết tội".
Cũng theo ông Kha, hồ sơ vụ án liên tục được trả về để điều tra lại, vụ việc tới nay vẫn cứ kéo dài khiến gia đình tôi rất hoang mang. Mẹ tôi, khi nghe tin em tôi phạm tội đã suy sụp, bà tuổi đã cao ngày nào cũng mong ngóng cơ quan chức năng sớm giải quyết, xét xử đúng người đúng tội để gia đình được an tâm.
“Em trai tôi là trụ cột trong gia đình và có 2 con nhỏ. Từ khi sự việc xảy em dâu và các cháu tôi sống rất khó khăn. Tôi m