Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương

Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương

Thứ 2, 07/05/2018 | 12:06
0
Do thiếu vắng mội số người cần thiết liên quan đến xét xử vụ án, thiếu luật sư bào chữa cho Bùi Mạnh Quốc, Bùi Văn Sơn, thiếu người đại diện hợp pháp của bị đơn bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình... phiên tòa xét xử vụ chạy thận Hòa Bình đã được hoãn.

Sáng 7/5, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ chạy thận nhân tạo xảy ra ngày 29/5/2017 tại đơn nguyên Thận nhân tạo, khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 8 người tử vong, 10 người phải đi cấp cứu. Phiên tòa dự kiến tuyên án vào 11/5/2018.

Tại phiên tòa triệu tập bắt buộc 3 bị cáo là Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, thường trú phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh). Bị cáo Quốc bị truy tố về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 2, Điều 98 BLHS năm 1999 (nay là khoản 2, Điều 128 BLHS năm 2015).

Bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990, thường trú phường Hữu Nghị, TP. Hoà Bình - cán bộ phòng Vật tư -  Trang thiết bị y tế, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) và bị cáo Hoàng Công Lương (SN 1986, trú tại xã Sủ Ngòi, TP.Hoà Bình, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hòa Bình). Bị cáo Sơn và bị cáo Lương cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2, Điều 285 BLHS năm 1999 (nay là khoản 3, Điều 360, BLHS năm 2015).

Cả 3 bị cáo đều có mặt, đều đảm bảo về hành vi năng lực và sức khỏe. Tống số có 13 luật sư đăng ký tham gia tố tụng.

Hoãn phiên tòa xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương

Các bị cáo tại tòa.

Tại buổi khai mạc phiên tòa chỉ có mặt 3 luật sư. 3 bị đơn dân sự gồm bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình, công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn, công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh cùng những người có liên quan cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Ông Trương Quý Dương, ông Hoàng Đình Khiếu, ông Trần Văn Thắng cũng được triệu tập đến phiên tòa với tư cách người có quyền lợi liên quan đến vụ án. Tuy nhiên chỉ có mặt ông Hoàng Đình Khiếu.

Thời điểm xảy ra vụ án ngày 29/5/2017, ông Dương, ông Khiếu, ông Thắng là những người giữ chức vụ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lần lượt là Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - đơn nguyên Thận nhân tạo, Trưởng phòng Trang thiết bị - Vật tư y tế.

Tại phiên tòa những người có liên quan, người đại diện cho bị hại, người thừa kế hàng thứ nhất của người bị hại cũng được TAND TP.Hòa Bình mời đến tham gia.

Sau khi Hội đồng xét xử hoàn thành xong phần thủ tục khai mạc phiên tòa, kiểm tra lại sự có mặt, vắng mặt của những người bị triệu tập, lấy ý kiến của Kiểm sát viên và những người có quyền tham gia phiên tòa.

Sau phần hội ý, Hội đồng xét xử công bố Quyết định số 08/2018 tạm hoãn phiên tòa với lý do thiếu vắng một số người cần thiết liên quan đến xét xử vụ án, thiếu luật sư bào chữa cho Bùi Mạnh Quốc, Bùi Văn Sơn, thiếu người đại diện hợp pháp của bị đơn bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình...

Tại phiên tòa, các bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Trần Văn Sơn, Hoàng Công Lương không đồng ý xét xử vắng mặt các luật sư bào chữa cho mình và đề nghị hoãn phiên tòa.

Theo quyết định, thời điểm mở lại phiên tòa vào 8h ngày 15/5/2018 cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở TAND TP.Hòa Bình.

Thu Hương

Sắp xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 08:00
TAND tỉnh Hòa Bình đã quyết định mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vô ý làm chết người, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào ngày 7/5 tới đây. Dự kiến phiên xét xử kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 7 đến 11/5).

Bác sĩ Hoàng Công Lương chính thức lên tiếng về bức tâm thư dài 7 trang

Thứ 7, 21/04/2018 | 17:35
Mới đây, BS. Hoàng Công Lương đã viết bức tâm thư dài 7 trang gửi các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.