Hoãn phiên xử nguyên Chấp hành viên chi cục Thi hành án dân sự tham ô

Hoãn phiên xử nguyên Chấp hành viên chi cục Thi hành án dân sự tham ô

Võ Công Thư
Thứ 5, 05/10/2017 | 15:23
0
Bằng các thủ đoạn gian dối, Đoàn và các đồng phạm đã chiếm đoạt gần 900 triệu đồng của Nhà nước.

Ngày 5/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thành Đoàn (SN 1975, nguyên Chấp hành viên chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, Nguyễn Thị Bạch Huệ (SN 1985, nguyên Kế toán nghiệp vụ của chi cục Thi hành án huyện), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1985, nguyên Thủ quỹ của chi cục Thi hành án huyện) cũng bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản.

Pháp luật - Hoãn phiên xử nguyên Chấp hành viên chi cục Thi hành án dân sự tham ô

Bị cáo Đoàn tại tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX xét thấy một số tình tiết của vụ án chưa được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung.

Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến tháng 4/2014, Nguyễn Thành Đoàn đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền của 16 người phải thi hành án dân sự với số tiền gần 194 triệu đồng nhưng không viết biên lai, sau đó chiếm hưởng cá nhân.

Ngoài ra, Đoàn còn lợi dụng mối quan hệ công tác với thủ quỹ Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Bạch Huệ để chiếm đoạt tiền.

Sau khi thu tiền thi hành án, Đoàn không nộp vào quỹ của đơn vị, còn Ngân, Huệ giúp sức bằng cách không báo cáo cấp trên và hợp thức chứng từ quyết toán. Bằng thủ đoạn này, cả ba bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 676 triệu đồng.

Mặc dù, Huệ và Ngân không được ăn chia trong số tiền mà Đoàn đã tham ô, nhưng là đồng phạm với vai trò giúp sức cho Đoàn thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với Lê Văn Quốc (SN 1964, nguyên Chi cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự huyện) đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền mà cấp dưới đã chiếm đoạt và tham ô, tổng cộng khoảng 876 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội trên, bị cáo Nguyễn Thành Đoàn bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 6 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Liên quan tới vụ án, 2 bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Bạch Huệ cùng 7 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Lê Văn Quốc bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau bản án này, 3 bị cáo Đoàn, Ngân, Huệ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Quốc không kháng cáo.

Tham ô tài sản, nữ giám đốc lĩnh án 15 năm tù

Thứ 2, 07/08/2017 | 17:29
Sau hơn 20 năm trốn lệnh truy nã, Đỗ Minh Thùy (nguyên Giám đốc chi nhánh Kho bạc Nhà nước huyện Hải Ninh (nay là TP.Móng Cái) vừa bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 15 năm tù giam về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

Khởi tố 4 kế toán trường học tham ô tài sản lấy tiền ‘ăn chơi'

Thứ 7, 29/07/2017 | 13:15
Do ăn chơi sa đà, các kế toán của một số trường học trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang rơi vào cảnh nợ nần, mất khả năng chi trả dẫn đến “túng làm liều”.

Vĩnh Long: Xét xử vụ tham ô tài sản xảy ra ở phòng Công thương huyện

Thứ 3, 06/06/2017 | 20:44
Dự kiến, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại phòng Công thương huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 6 - 8/6.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.