Hoãn tất cả cuộc họp để đối phó với bão Jebi

Hoãn tất cả cuộc họp để đối phó với bão Jebi

Thứ 6, 02/08/2013 | 15:06
0
Sáng 2/8, tâm bão Jebi ở quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 10 và khả năng chiều mai đổ vào Đông Bắc Bộ. Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi tâm bão dự kiến đi qua đã hoãn tất cả cuộc họp ngày mai để tập trung chống bão.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sáng nay tâm bão ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 10 (sức gió tối đa 102 km một giờ). Ngày và đêm nay, bão theo hướng Tây Bắc, vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đến 4h sáng mai, tâm bão ở trên vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Nam Định khoảng 230 km, duy trì cấp 10.

Sau đó bão khả năng đổi hướng Tây Tây Bắc, giữ tốc độ di chuyển 20 km mỗi giờ, nhắm vào các tỉnh Đông Bắc Bộ. Khi vào đất liền, do ma sát bão giảm còn cấp 8. Hôm nay vùng biển quần đảo Hoàng Sa còn có gió mạnh cấp 10, biển động rất mạnh. Từ tối nay (2/08), vịnh Bắc Bộ (gồm cả các đảo Vân Đồn, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 10.

Xã hội - Hoãn tất cả cuộc họp để đối phó với bão Jebi

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão. 

Về khả năng gây mưa, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định, từ đêm nay đến ngày 4/8 các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa ở Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình khoảng 200-300 mm; Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam 150-200 mm, có nơi lớn hơn.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-5 m. Vùng núi khả năng lũ quét và sạt lở đất là rất lớn bởi khu vực này vừa trải qua đợt mưa lớn, đất đang "no" nước, rất dễ sạt.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ đang khẩn cấp đối phó với bão Jebi. Báo Quảng Ninh đưa tin, tại cuộc họp khẩn sáng nay, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu dừng tất cả cuộc họp ngày 3/8; từ chiều 2/8 dừng toàn bộ chuyến tàu tham quan và nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long cho đến khi bão tan. Các huyện Vân Đồn, Cô Tô thông báo đến khách du lịch thông tin về bão, yêu cầu di chuyển về nơi an toàn.

Chủ tịch đọc chỉ đạo phương tiện neo đậu tránh trú bão phải được neo cẩn thận, chỉ để lại người có sức khỏe trông tàu. Các địa phương lên danh sách cụ thể và thực hiện di dời dân đang sinh sống trên ao đầm nuôi trồng thủy sản, ngư dân sinh sống trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long lên bờ xong trước 8h sáng 3/8.

Tại Hải Phòng, UBND thành phố đã chỉ đạo tạm dừng các cuộc họp trong ngày 3/8 để tập trung tổ chức phòng chống bão; cấm biển từ 17h chiều nay; chủ phương tiện, tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản phải di chuyển về nơi trú tránh an toàn trước 21h ngày 2/8; tổ chức sơ tán người ở khu vực xung yến, trên hương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản hoàn thành trước 7h sáng 3/8...

Lãnh đạo Hải Phòng yêu các lực lượng ứng trực, kiểm tra đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá tại khu vực dân cư ở chân đồi núi, mỏ đất đá của huyện Thủy Nguyên, Cát Bà, quận Kiến An và Đồ Sơn. Đặc biệt, thành phố đã điều tàu cứu nạn CN09 của Bộ đội Biên phòng, tàu SAR411, SAR273 ra ứng trực tại vùng biển Cát Bà.

Tại Thái Bình, việc cấm biển được thực hiện từ sáng nay. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh yêu cầu trước 9h sáng mai phải di chuyển toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản ngoài đê chính, ngư dân trên tàu thuyền, người ở các khu vực nguy hiểm và ở trong nhà yếu đến nơi an toàn. Tỉnh cũng tổ chức các đoàn đi kiểm tra tuyến đê vùng cửa sông, cửa biển.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đến 6h sáng 2/8 còn 16 tàu thuyền với 171 người đang ở bắc biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam), trong đó có 4 tàu Quảng Ngãi neo tại đảo Đá Lồi; 6 tàu Quảng Ngãi neo tại đảo Phú Lâm (Xà Cừ); 3 tàu Quảng Ngãi, 2 tàu Quảng Bình  đậu tại đảo Hải Nam và một tàu với 8 ngư dân của Quảng Bình ở đảo Hải Nam chưa xác định rõ vị trí.

Theo VnExpress.net

Áp thấp nhiệt đới thành bão, 5 người chết

Thứ 4, 31/07/2013 | 13:52
Đây là cơn bão số 5 hoạt động trên biển Đông, có tên quốc tế là Jebi. Theo sơ đồ đường đi thì cơn bão đang hướng thẳng vào khu vực phía Bắc nước ta.

Áp thấp trên biển, mưa giông khắp nước

Thứ 6, 26/07/2013 | 08:36
Vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên vùng biển phía Bắc nước ta. Mưa giông cũng diễn ra hầu khắp trên cả nước.

Áp thấp gây mưa giông khắp các tỉnh miền Bắc

Thứ 6, 19/07/2013 | 10:05
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 1 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới sát biển Đông, Bắc Bộ mưa to

Thứ 4, 17/07/2013 | 10:28
Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông đảo Lu-dông (Philippin).

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Thứ 6, 28/06/2013 | 16:25
Chiều nay 28.6, áp thấp nhiệt đới hoạt động ở vùng biển ngoài khơi miền Nam (Philippin) đang tiến dần về phía biển Đông.

Miền Trung nắng nóng, áp thấp nhiệt đới trên quần đảo Hoàng Sa

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:36
Các địa phương miền Trung còn diễn ra nắng nóng diện rộng trong 2 - 3 ngày tới. Nắng nóng cũng xuất hiện cục bộ tại miền Bắc; Hà Nội chiều tối và đêm có mưa giông.