Hoãn xử phúc thẩm kẻ khiến 'người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén hàm oan

Hoãn xử phúc thẩm kẻ khiến 'người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén hàm oan

Thứ 2, 20/02/2017 | 11:37
0
Sáng 20/2, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm lưu động vụ án giết người, cướp tài sản đối với Nguyễn Thọ (SN 1976, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Tuy nhiên, sau khi đọc xong quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa, do tính chất vụ án phức tạp kéo dài, cần thời gian nghiên cứu.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi giữa tháng 8/2016, HĐXX xác định, sau khi giết bà Lê Thị Bông (ngụ thôn 2, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để cướp tài sản, Thọ bỏ trốn, khiến ông Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan hơn 17 năm.

Thọ bị kết án về hai tội Giết người với mức án 20 năm tù và Cướp tài sản với mức án 3 năm tù. Tổng hình phạt mà Thọ phải chấp hành là 20 năm tù (căn cứ vào BLHS năm 1995, mức án có thời hạn không quá 20 năm tù).

Ngoài bản án hình sự, Thọ còn buộc phải bồi thường 124 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí cho đại diện gia đình bị hại.

Sau khi Thọ bị tuyên mức án 20 năm tù, bà Phạm Thị Hồng, người đại diện hợp pháp gia đình bị hại không đồng tình với bản án nên đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo bà Hồng, mức án 20 năm tù tòa tuyên đối với Thọ là quá nhẹ, chưa tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội và nỗi đau mà gia đình chị phải chịu dựng từ năm 1998 đến nay.

Hồ sơ điều tra - Hoãn xử phúc thẩm kẻ khiến 'người tù thế kỷ' Huỳnh Văn Nén hàm oan

 Bị cáo Nguyễn Thọ tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22h30 ngày 23/4/1998, Nguyễn Thọ cùng Hồ Thanh Việt đột nhập vào nhà bà Lê Thị Bông, dùng dây siết cổ bà Bông đến chết rồi lột chiếc nhẫn một chỉ vàng trong tay nạn nhân.

Sau khi gây án, Thọ và Việt cũng kể lại cho anh Nguyễn Phúc Thành nghe rồi bỏ trốn, thay tên đổi họ, và cắt mọi liên lạc với gia đình.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Thận đã bắt ông Huỳnh Văn Nén. Ở trong tù, cơ quan điều tra bằng nhiều cách đã buộc ông Nén khai nhận chính ông là người giết bà Bông, đồng thời còn khai ra ông và 8 người trong gia đình vợ giết bà Dương Thị Mỹ trong vườn điều vào năm 1993 (vụ án đi vào lịch sử tố tụng Việt Nam với tên gọi: Vụ án Vườn Điều).

Đến năm 2000, anh Thành làm đơn tố cáo Thọ và Việt mới là hung thủ giết bà Bông nhưng CQĐT đã không xác minh. Tới 10/10/2015, Thọ ra đầu thú, còn Hồ Thanh Việt đã chết do bệnh vào ngày 26/7/2011.

Cơ quan tố tụng sau đó đã xác định ông Nén bị oan trong cả 2 vụ án trên. Sau khi ngồi tù hơn 17 năm, ông Nén được trả tự do, minh oan, xin lỗi và đang được bồi thường tại TAND tỉnh Bình Thuận.

Công Thư

Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.