Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin mới đây, TS.BSCKII Nguyễn Văn Dũng, trưởng phòng điều trị bệnh nhân tâm thần- Viện sức khỏe tâm thần (bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời gian gần đây số lượng bệnh nhân đến thăm khám hàng ngày tại bệnh viện đã tăng vọt so với thời điểm trước, nhất là trong những ngày nhiệt độ lên cao, lên tới 39-40 độ.
Trung bình khoảng hơn 200-220 bệnh nhân đến khám mỗi ngày, tăng gấp rưỡi so với mức bình thường.
Bác sỹ Dũng cũng lưu ý, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho một số đối tượng “nhạy cảm” với thời tiết như người có tiền sử bệnh về thần kinh, người già, người phải làm việc với áp lực tâm lý cao, học sinh, sinh viên đang trải qua các kỳ thi, người thường xuyên phải lao động dưới thời tiết nắng nóng cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều, dễ gặp các vấn đề về thần kinh như đau đầu, street, suy nhược.
Nếu không có chế độ nghỉ ngơi, điều trị kịp thời thì sẽ khiến cho tình trạng nặng hơn nhiều.
Bệnh nhân vạ vật chờ thăm khám ở bệnh viện Bạch Mai do nắng nóng
Ngày 2/6, theo quan sát của PV báo Người Đưa Tin tại Bệnh viện Bạch Mai, từ sáng sớm số lượng người đến khám bệnh đã rất đông.
Bà N.T.T (Thường Tín, Hà Nội) ngồi cạnh cô con gái đeo cặp kính cận dày cộp, mệt mỏi gục đầu vào vai mẹ chờ từ 6 giờ sáng nhưng đến 9 giờ vẫn chưa đến lượt khám.
Bà T. cho biết: Con gái bà thời gian gần đây có biểu hiện mất ngủ, đau đầu, hay cáu gắt, hỏi thì lúc nhớ lúc quên, thậm chí có lúc có biểu hiện khóc cười không rõ ràng. Thấy sức khỏe của con suy giảm nhanh, gia đình mới hốt hoảng, vội đưa con đi khám.
“Ngồi chờ từ sáng sớm đến giờ, thấy cũng có mấy trường hợp như con nhà tôi rồi cô ạ. Mà có bắt chúng nó làm gì đâu, chỉ có học. Ngồi trong nhà học, có quạt mát cả ngày chứ có phải ra đường đâu mà bảo tâm thần được”, bà T. cho