Như đã đưa tin trước đó, khu vực suối Đôi ở xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai) có 689 nhân khẩu đang sinh sống, phía bên kia suối có hơn 45 người sinh sống và làm việc cho lâm trường. Rất nhiều người trong số họ thường xuyên phải đu mình trên cáp dây bắc qua con suối chảy xiết. Đặc biệt, có hơn 45 người đang sống ở lâm trường muốn qua bên kia này xã chỉ còn cách đu mình cùng cáp dây. Chính vì thế, nhiều em học sinh đến tuổi đi học không dám tới trường. Cả xóm có 20 chục em tuổi đến trường chỉ có 5 em được đi học. Hàng ngày, các em vẫn phải đánh đu mạng sống của mình qua con suối dữ.
Nhiều em nhỏ phải đánh đu mạng sống của mình với thủy thần
Đưa những trăn trở của người dân đến gặp ông Ngô Hữu Thiện, Chủ tịch xã Ia Dom, ông Thiện cho biết, cáp dây này có từ năm 2004. Cáp dây trước đây chủ yếu vận chuyển cây giống từ bên suối qua cho lâm trường. Sau này, có 1 số hộ dân sang phần đất của lâm nghiệp thâm canh nên đưa vào sử dụng. Hiện có 15 hộ dân sống, làm việc trong lâm trường, chủ yếu người ở địa phương khác đến. Còn dân sống ở đó là của đội 15, 17 và 18 của Công ty 72 – Binh đoàn 15. Xã cũng cho khảo sát, lập thiết kế xây 1 cây cầu cách đó chưa đến 3km nhưng kinh phí dự trù khoảng 7 tỷ đồng là quá lớn không thể làm nổi ngay.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Luyện - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ Tầng huyện Đức Cơ cho hay, chuyện người dân đu dây cáp qua sông ở xã Ia Dom là có thực. Huyện cũng mới chỉ nghe thông tin có dây cáp gần đây. Do đây không phải là khu vực xây cầu dân sinh nên huyện trước đây đã không đăng ký kế hoạch làm cầu. Nếu làm cầu cũng không làm vị trí này mà vị trí cách đó không xa.
Người dân xã Ia Dom đang mong ngóng có một chiếc cầu kiên cố bắc qua sông
Theo lý giải của ông Luyện