Sau vụ xả súng giết chết 17 người ở Parkland, hàng ngàn sinh viên, học sinh đổ xuống đường biểu tình ở nhiều bang của Mỹ ngày 14/3, theo Reuters.
Hô vang khẩu hiệu “No more silence” (“Ngưng im lặng”) và “We want change” (“Chúng tôi cần sự thay đổi”), những học sinh, sinh viên từ nhiều bang kêu gọi Chính phủ Mỹ thắt chặt luật về quyền sở hữu vũ khí cá nhân.
Nhiều học sinh đến từ trường trung học F.H. LaGuardia (New York) cũng hưởng ứng hành động này. Đoàn biểu tình cùng nhau chọn trang phục màu cam diễu hành trên đường phố. Đây là màu áo mà thợ săn thường mặc để tránh bị bắn nhầm khi đi săn trong rừng.
Hàng trăm học sinh đến từ bang Colorado cũng đổ xuống đường để tưởng nhớ nạn nhân vụ thảm sát năm 1999 ở trường cấp 3 Columbine. Vụ việc đáng tiếc này được coi là mở đầu cho hàng loạt những vụ xả súng về sau này tại các trường học tại Mỹ. “Tôi lớn lên trong một cộng đồng vẫn bị ám ảnh bởi thảm kịch 19 năm trước” – chia sẻ của Abigail Orton, một học sinh lớp 10.
Tại Parkland (Florida), hàng ngàn học sinh bỏ lớp học, tràn ra sân bóng trong tiếng vỗ tay từ gia đình nạn nhân và người ủng hộ. Buổi biểu tình nhận được sự đồng tình từ phía nhà trường, song một số học sinh thông tin rằng các em vẫn có khả năng phải chịu kỷ luật.
Phía trường Council Rock (Pennsylvania) khẳng định không đưa ra hình phạt nào cho việc trốn học đi biểu tình khi "chứng kiến sự trưởng thành" của học sinh trong trường.
Hiệp hội Súng đạn của Mỹ phủ nhận trách nhiệm
Theo ghi nhận của Reuters, trước cửa Nhà Trắng hiện có hàng trăm sinh viên cầm biển hiệu “Chúng tôi không cảm thấy an toàn ở trường nữa” và hô vang “NRA (Hiệp hội Súng đạn Mỹ) phải dừng lại”.
Thời gian gần đây, NRA ngày càng bị chỉ trích nhiều hơn sau khi bị tẩy chay bởi các thương hiệu nổi tiếng như hãng xe Hertz, Budget, Avis, chuỗi khách sạn Best Western và Wyndham, công ty phần mềm Symantec, Norton, công ty bảo hiểm Metlife,… Trước đây, các thành viên của NRA luôn được hưởng nhiều ưu đãi từ những hãng này.
Tuy nhiên, phía NRA dường như bảo toàn quan điểm của mình về quyền sở hữu súng đạn, dựa trên Tu chính án thứ hai về Quyền sở hữu vũ khí.
Hội này cũng thể hiện sự đồng tình với đề xuất trang bị vũ khí cho giáo viên, nhân viên trong trường học để bảo vệ cho học sinh, đồng thời gay gắt phủ nhận trách nhiệm của mình trong những vụ xả súng.
Minh Anh