Ngày 14/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Thành Phong (SN 1990, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi chém người gây thương tích.
Nạn nhân của vụ án là Huỳnh Hữu T. (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng học tập, lao động tại trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 (ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) với đối tượng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Phong tỏ thái độ bình tĩnh, vô cảm trước những câu hỏi liên quan đến hành vi phạm tội. Đối tượng cho biết, chỉ muốn giải quyết mâu thuẫn cá nhân với T. nên mới ra tay chém bạn.
Trước đó, Phong và T. có mâu thuẫn liên quan đến việc sinh hoạt và lao động tại trường cai nghiện. Do vậy, mỗi lần nhìn thấy T., Phong lại thấy tức tối nên ấp ủ âm mưu trả thù.
Khi cán bộ điều tra hỏi: "Tại sao đi cai nghiện rồi còn tiếp tục phạm tội?". Phong ngồi im lặng. Ngoài những biểu cảm lặng thinh, thỉnh thoảng, Phong mới nói vài lời bộc lộ sự chán nản về cuộc đời.
Phong tự cho rằng, cuộc đời đã chấm dứt khi lao dốc vào con đường nghiện hút. Để có tiền ăn chơi hút chích, Phong dám làm rất nhiều chuyện phi pháp, kể cả đánh thuê, trộm cắp vặt …
Sau khi nghiện nặng, cuối năm 2016, Phong được đưa vào trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 diện bắt buộc cai nghiện 15 tháng. Dù vậy, thanh niên này vẫn thường có biểu hiện gây gổ với bạn học, chống đối cán bộ quản lý.
Trò chuyện với PV, ông Bùi Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết: “Sự việc học viên cai nghiện chém nhau xảy ra tại trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3, phía chính quyền đã nắm rõ. Đây là trường hợp hi hữu xảy ra tại trường. Bởi lẽ, hầu hết các học việc trước khi được nhận vào trường đều đã được cán bộ, quản lý tư vấn tâm lý kỹ càng về pháp luật và việc cai nghiện”.
“Khi họ có mục đích, nguyện vọng quyết tâm cai nghiện để hoàn lương, cán bộ, quản lý mới để cho lao động tự do. Hơn nữa, tất cả học viên đều có lịch sinh hoạt, uống thuốc đều đặn để tránh có những tâm lý bất thường hay lên cơn nghiện gây gổ, phá phách…”, ông Bảo nhấn mạnh.
Mỗi tháng, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức họp giao ban với trường Giáo dục đào tạp và giải quyết việc làm số 3 cũng như các đơn vị khác đóng trên địa bàn về vấn đề an ninh trật tự.
Ngoài những nội dung tuyên truyền pháp luật, cơ quan chức năng còn tổ chức những phong trào văn hóa văn nghệ, lễ kỷ niệm giao lưu… nhằm đem lại niềm vui cho các học viên cai nghiện để họ thấy mình được sống hòa đồng với mọi người, tạo điều kiện cho họ thức tỉnh quyết tâm cai nghiện thành công.
PV tiếp tục liên hệ với ban Giám đốc trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3. Đại diện cán bộ phòng Tư vấn cho biết: "Ngay khi diễn ra sự việc học viên Phong chém học viên T., nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an làm việc. Hồ sơ vụ việc đã được công an đang điều tra".
Trước đó, vào 7h ngày 8/4, thời gian đầu giờ của buổi lao động tại sân bóng chuyền, Phong đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm T. nhiều nhát. Thấy vậy, nhiều học viên phát hiện tri hô quản lý. Mọi người chạy lại can ngăn nhưng Phong không ngừng chửi bới lớn tiếng. Nạn nhân sau khi bị đâm nhiều nhát đã ngã gục xuống đất nằm bất động. T. được cán bộ quản lý đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với kết luận ban đầu là đa chấn thương phần mền. |
Huệ Trần