Trước đó báo Nguoiduatin.vn đã đưa tin về phản ánh của những người dân tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, hơn 32,7 nghìn m2 đất nông nghiệp tại xã này đã bị bỏ hoang gần 2 năm qua, đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác kiểm đếm, thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng.
Trả lời sự việc nói trên, UBND huyện Từ Liêm đã có công văn số 886/BTT-BĐ ngày 24/10/2012 gửi tới cơ quan báo chí.
Theo công văn của UBND huyện Từ Liêm, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Hạnh Phúc tại xã Xuân Phương và xã Phú Diễn được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư, đủ điều kiện thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định pháp luật. Đây không phải là dự án nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để các hộ gia đình, cá nhân được thỏa thuận giá đất với Chủ đầu tư như phản ánh của một số hộ dân mà báo chí đã đưa tin trước đó.
Cũng theo công văn nói trên thì tổng diện tích đất lập dự án xây dựng bệnh viện Hành Phúc theo biên bản bàn giao mốc giới là 32.097m2 chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp do UBND xã Xuân Phương quản lý và một số diện tích đất mương, đường nội bộ. Có tổng số 88 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức( UBND xã Xuân Phương, UBND xã Phú Diễn) có đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.
UBND huyện Từ Liêm khẳng định dự án xây dựng bệnh viện Hạnh phúc tại xã Xuân Phương đã triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành. Phản ánh của một số hộ dân cho rằng: “các hộ dân mới chỉ được nghe thông báo có dự án tại địa phương, chưa có quyết định thu hồi đất, phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ cũng chỉ là bản dự thảo nhưng chính quyền địa phương đã “ép” các hộ dân giao đất và nhận tiện” là không chính xác.
Tính đến thời điểm này, công tác giải đáp thắc mắc về việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dưng tại bệnh viện Hạnh Phúc cũng đã hoàn tất.
Phan An