Hội chứng sợ bếp gas sau vụ nổ kinh hoàng ở HN

Hội chứng sợ bếp gas sau vụ nổ kinh hoàng ở HN

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Vụ nổ gas làm sập toàn bộ căn nhà hai tầng của một hộ gia đình trên đường Tạ Quang Bửu (Hà Nội) làm hai cháu nhỏ bị thiệt mạng khiến người dân bàng hoàng.

Hậu quả của vụ nổ ấy đã khiến người dân ý thức được về sự mất an toàn của các loại bếp gas cũ nên hốt hoảng đi mua bếp gas mới hoặc chuyển sang mua bếp từ, bếp điện. Chỉ trong mấy tuần qua lượng bếp từ bán ra ở các cửa hàng, siêu thị tăng đột biến.

Đua nhau sắm bếp từ, bếp điện

Sau vụ nổ bình gas kinh hoàng ở đường Tạ Quang Bửu, nhiều người dân đã "biết sợ" và lo ngại về mức độ an toàn của chiếc bếp gas cũ mà mình đang sử dụng. Vì thế có nhiều gia đình có bếp gas cũ, thậm chí chưa cũ cũng chuyển sang dùng các loại bếp khác như bếp từ, bếp điện... để an toàn.

Xã hội - Hội chứng sợ bếp gas sau vụ nổ kinh hoàng ở HN
Nhiều người dân đã không tiếc tiền khi lựa chọn cho mình những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo độ an toàn.

Anh Hoàng Anh Tuấn ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Tôi không thể ngờ rằng, nổ bình gas có thể phá sập được ngôi nhà 2 tầng và cướp đi tính mạng của 2 cháu bé. Không ai có thể biết được việc gì sẽ xảy ra với gia đình mình, vì thế cố gắng cẩn thận và dùng những đồ mới, có độ an toàn cao thì sẽ yên tâm hơn. Tránh để xảy ra sự việc rồi mới hối hận thì không kịp. Tôi vừa đầu tư mua bộ bếp từ chất lượng cao giá 14 triệu đồng. Không chỉ thay bếp, tôi còn phải thay toàn bộ nồi, chảo đang dùng bằng nồi và chảo từ để thích hợp với cái bếp mới. Tuy rất tốn kém nhưng nó khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều".

Lựa chọn bếp từ để thay bếp gas đang được khá nhiều các bà nội trợ lựa chọn. Trên các diễn đàn dành cho phụ nữ, chị em bàn luận sôi nổi về việc sẽ mua các loại bếp từ như thế nào cho phù hợp với túi tiền. Một thành viên hào hứng chia sẻ: bếp từ hoạt động trên nguyên lý làm nóng bằng cảm ứng của sóng điện từ nên không tỏa khói, an toàn, hạn chế cháy nổ. Bên cạnh đó bếp còn có thể thích hợp để nấu nhiều loại như: chiên xào, nấu lẩu, nấu cháo... Nó khá tiện lợi, có thể để ở chế độ hẹn giờ tự tắt.

Bên cạnh bếp từ thì các loại bếp điện cũng được đông đảo chị em lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Huyền ở Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ: "Nhà tôi có mẹ già và hai cháu nhỏ, nhiều lần cháu nhà tôi bật gas xong lại quên không tắt khiến gas nồng nặc trong bếp. Cũng đã nhiều lần vợ chồng tôi bàn mua bếp điện để thay bếp gas nhưng cứ chần chừ mãi. Giờ chứng kiến sự việc nổ gas kinh hoàng như vậy, tôi đến Big C mua ngay bộ ba nồi bếp điện giá 12 triệu đồng để thay luôn. Bếp điện không thông dụng được như bếp gas nhưng nó an toàn hơn. Giờ thì tôi yên tâm đi làm để 3 bà cháu ở nhà tự nấu ăn mà không nhấp nhổm lo lắng như trước".

Một số người không chuyển sang dùng bếp từ nhưng nhất quyết phải đổi sang dùng bếp gas mới. Đang làm việc tại cơ quan, bà Nguyễn Minh Phương (Thanh Xuân - Hà Nội) bỗng nhận được điện thoại của con gái (đã đi lấy chồng - PV) hỏi bếp gas mẹ mua từ khi nào? Sau khi biết chiếc bếp mẹ đang sử dụng đã có tuổi thọ gần 3 năm, cô đã gọi người mang bếp gas và bình gas mới, thay tất cả hệ thống bếp mà mẹ đang sử dụng.

Bộ bình gas của bà Phương vẫn chưa có biểu hiện của việc rò rỉ, nhìn bên ngoài thì vẫn còn rất mới. Vì thế khi con gái bỏ ra cả gần chục triệu để thay bộ bếp mới đang dùng, bà thấy xót của. Thế nhưng nghĩ đến vụ nổ gas kinh hoàng vừa diễn ra ở phố Tạ Quang Bửu, bà đành gật đầu. "Tốn tiền một chút nhưng tôi vẫn quyết định thay. Nếu không thay mà để xảy ra cháy nổ lại hối hận không kịp", bà Phương tâm sự.

Không chỉ có gia đình bà Phương lo lắng với độ an toàn của các bếp gas cũ, mà rất nhiều gia đình cũng đang rất "dè mặt" loại bếp này. Những người không có nhiều tiền để thay toàn bộ bếp thì cũng thay dây dẫn, van an toàn. Anh Nguyễn Văn Việt ở khu tập thể mây tre đan Thái Thịnh - Hà Nội chia sẻ: "Theo tôi, hầu hết các vụ cháy nổ bình gas là do dây dẫn và van bị rò rỉ. Thấy vụ nổ gas vừa rồi kinh hoàng quá gia đình tôi cũng khiếp vía. Dù bình gas được để khá xa bếp, nhưng cả nhà đều lo. Để đảm bảo an toàn, tôi đã cho thay toàn bộ dây gas và van mới để yên tâm".

Không tiếc tiền mua sản phẩm chất lượng cao

Xã hội - Hội chứng sợ bếp gas sau vụ nổ kinh hoàng ở HN (Hình 2).
Sau vụ nổ bình gas kinh hoàng ở đường Tạ Quang Bửu, nhiều người dân đã "biết sợ" và lo ngại về mức độ an toàn của chiếc bếp gas cũ mà mình đang sử dụng

Theo thông tin từ các siêu thị chuyên bán đồ điện tử, gia dụng, thời gian gần đây lượng bếp gas, bếp điện đặc biệt là bếp từ tăng lên đáng kể. Bà Trần Thị Thu Trang, phòng truyền thông của siêu thị điện máy Media Mart cho biết, trong hai tuần nay, doanh số bán các mặt hàng bếp từ, bếp Halogen, bếp lẩu... tăng đáng kể.

Đặc biệt sản phẩm bếp từ tăng gấp đôi những tuần trước đó. Vì công nghệ bếp từ bắt nguồn từ Trung Quốc nên siêu thị nhập chủ yếu bếp từ có xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện ở siêu thị có 4 loại bếp từ. Loại bình dân có giá dao động từ 400- 700 nghìn, loại trung là từ 700 đến 1 triệu, loại cao cấp có giá từ 1 triệu trở lên. Trong đó loại bếp từ có mức giá dao động trong khoảng 500 - 800 nghìn đồng được nhiều người lựa chọn nhất.

Thông tin từ siêu thị Trần Anh cho biết gần đây những bếp từ có giá bình dân từ 3 - 800 nghìn tăng đột biến. Trong khi đó những bếp từ có giá từ 1 đến 5 triệu cũng tăng nhẹ.

Bà Phạm Loan, đại diện của siêu thị điện máy Pico Plaza cũng khẳng định rằng, trong gần hai tuần trở lại đây, lượng người đến mua những mặt hàng như bếp từ, bếp điện và bếp gas tăng đáng kể so với những thời điểm trước. Trong đó, bếp từ bán chạy nhất. Khác với siêu thị Trần Anh mặt hàng bếp từ bình dân bán chạy thì Pico Plaza lại bán được nhiều bếp từ hạng sang với mức giá từ 12 - 23 triệu đồng/chiếc.

Theo khảo sát thị trường, không chỉ các loại bếp như bếp từ, bếp điện bán chạy mà thị trường dây dẫn và van điều áp cũng khá nhộn nhịp kể từ sau vụ nổ gas. Tùy theo nguồn gốc, xuất xứ mà các loại dây dẫn có giá khác nhau, dao động từ khoảng 65 - 120 nghìn đồng.

Còn van gas có giá dao động từ 150 nghìn đến hơn 1 triệu tùy theo từng đại lý và hãng sản xuất. Cụ thể van gas Royal dao động từ 110 - 130.000 đồng/cái, Sakama 150.000 đồng, van Thái giá 320.000 - 350.000 đồng/chiếc. Những loại van có xuất xứ châu Âu có giá từ 500 - hơn 1 triệu đồng/chiếc.

Một số chủ cửa hàng gas cũng cho biết, trong thời gian gần đây, nhân viên của họ hầu hết đều không có mặt ở cửa hàng vì phải đi kiểm tra bình gas cho những khách hàng đã mua sản phẩm của họ. Những khách hàng đến mua bếp và bình gas mới tỏ vẻ cẩn thận hơn trước rất nhiều. Họ kiểm tra kỹ bình gas, nếu bình bị rỉ sắt thì nhất định không nhận. Nhiều khách hàng sẵn sàng đặt cược thêm tiền để có được bình gas an toàn.

Thành Huế