Hồi kết cho Giám đốc Cty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ

Hồi kết cho Giám đốc Cty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 24/03/2023 | 19:00
0
Bị cáo Nguyễn Quang Bình, Giám đốc Công ty địa ốc Diamond Land tự lập ra các dự án khu dân cư chưa được cấp phép đầu tư, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 24/3, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với Nguyễn Quang Bình, SN 1984, trú thôn Đại Lộc, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land có trụ sở tại A90-91 đường Hùng Vương, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết.

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án bị cáo Nguyễn Quang Bình 16 năm tù giam. Về phần dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại với số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Tự vẽ ra dự án khu dân cư, tự phân lô để bán chiếm đoạt tiền

Theo cáo trạng, biết rõ hành vi tự lập ra các dự án khu dân cư trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của mình hoặc chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư là vi phạm pháp luật nhưng Nguyễn Quang Bình đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land do mình làm giám đốc tự lập các dự án khu dân cư, tự phân lô rồi chỉ đạo cho các nhân viên công ty thông tin đến khách hàng là hồ sơ pháp lý của các dự án có đầy đủ thủ tục, đúng pháp luật và hứa sẽ giao sổ đỏ cho khách hàng trong thời gian ngắn, đồng thời rao bán trên các trang mạng xã hội Zalo, faecbook...

Hồ sơ điều tra - Hồi kết cho Giám đốc Cty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ

Bị cáo Nguyễn Quang Bình tại phiên toà chiều 24/3.

Cụ thể, đối với Khu dân cư Hàm Kiệm thuộc xã Hàm Mỹ và xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Nguyễn Quang Bình tự lập bản vẽ khu dân cư trên diện tích 22.532,5m2 và phân thành 111 lô đất nền. Sau đó phổ biến đến nhân viên Công ty thông tin về dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở và có cam kết hỗ trợ dự án của Ngân hàng An Bình để nhân viên rao bán. Trong tháng 11/2019, Nguyễn Quang Bình sử dụng pháp nhân Công ty Diamond Land đã ký 6 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 3 khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện Bình đã khắc phục được số tiền 1,4 tỷ đồng.

Đối với Khu dân cư Phong Nẫm thuộc thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, Tp.Phan Thiết, bị cáo Nguyễn Quang Bình tự lập bản vẽ khu dân cư trên diện tích 3.355,6m2 và phân thành 22 lô đất nền. Từ 20/5/2019 đến 29/5/2019, Nguyễn Quang Bình lấy danh nghĩa Công ty Diamond Land đã ký 14 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 8 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện Bình đã khắc phục được số tiền 1,7 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư Đại Thiện - Phú Thịnh thuộc thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc: Nguyễn Quang Bình tự lập bản vẽ khu dân cư trên diện tích 7.700m2 và phân thành 81 lô đất nền. Từ ngày 4/12/2018 đến ngày 1/6/2020, Nguyễn Quang Bình lấy danh nghĩa Công ty Diamond Land ký 77 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 61 khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền 24.666.164.600 đồng. Sau khi bị phát hiện Nguyễn Quang Bình đã khắc phục được số tiền 50.000.000 đồng.

Đối với Khu dân cư khu phố Thành Công thuộc thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Nguyễn Quang Bình tự lập bản vẽ khu dân cư trên diện tích 3.838,8 m2 và phân thành 30 lô đất nền. Từ ngày 24/11/2019 đến ngày 30/12/2019, Nguyễn Quang Bình sử dụng pháp nhân Công ty Diamond Land đã ký 18 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 10 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 4.442.360.000 đồng tiêu xài cá nhân, sau khi bị phát hiện Bình đã khắc phục được số tiền 50.000.000 đồng.   

Hồ sơ điều tra - Hồi kết cho Giám đốc Cty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ (Hình 2).

Hội đồng xét xử tuyên án chiều 24/3.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 85 người rất tinh vi

Đối với Khu dân cư Park Hill Phú Hài - Phan Thiết thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Đầu năm 2019, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Việt Hưng Phát, ở Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Quang Hưởng là người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ xin lập dự án đầu tư khu dân cư tại phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư, vào tháng 2/2019, Nguyễn Quang Hưởng đồng ý cho Nguyễn Quang Bình được phân phối độc quyền bán sản phẩm là các lô đất thuộc dự án sau khi được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án.

Bị cáo Bình đã tiến hành phổ biến cho nhân viên rao bán, đưa ra thông tin là Công ty Diamond Land được phân phối độc quyền 150 lô đất nền và dự án đang làm hồ sơ xin phép nên yêu cầu các nhân viên tìm khách hàng có nhu cầu đăng ký đặt chỗ trước và mua theo suất nội bộ, dự án sẽ chính thức mở bán vào ngày 10/6/2019, Nguyễn Quang Bình tự vẽ sơ đồ phân lô và đặt mô hình.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2019, Nguyễn Quang Bình sử dụng pháp nhân Công ty Diamond Land ký 19 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 2 khách hàng chiếm đoạt tổng số tiền 15.199.500.000 đồng. Đến tháng 8/2019, Nguyễn Quang Hưởng biết được thông tin Nguyễn Quang Bình lấy danh nghĩa Công ty Diamond Land rao bán đất nền của dự án khi chưa được cấp phép đầu tư nên Hưởng đã yêu cầu Nguyễn Quang Bình ngừng việc rao bán. Sau khi bị phát hiện Bình đã khắc phục được số tiền 3.400.000.000 đồng.

Hồ sơ điều tra - Hồi kết cho Giám đốc Cty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ (Hình 3).

Các bị hại ngồi nghe HĐXX tuyên án chiều ngày 24/3.

Còn đối với Dự án Edna Hill Beach Resot thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Sau khi được Công ty Gia Hưng Land ký hợp đồng tiếp thị, phân phối căn hộ, biệt thự với Công ty Diamond Land. Mặc dù không được trực tiếp thu tiền bán căn hộ từ khách hàng nhưng Nguyễn Quang Bình lợi dụng việc được hợp tác tiếp thị, phân phối căn hộ, biệt thự của bà La Thị Huệ, sinh năm 1966 trú ở xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (hiện nay cư trú tại số 25 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết), Nguyễn Quang Bình đã yêu cầu bà Huệ chuyển vào tài khoản cá nhân của Bình số tiền 1.254.283.333 đồng.

Hồ sơ điều tra - Hồi kết cho Giám đốc Cty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ (Hình 4).

Bị cáo Bình được công an áp giải ra xe chở phạm nhân chiều 24/3.

Như vậy, với việc lập ra 5 khu dân cư và thực hiện một hợp đồng hợp tác bán căn hộ, Nguyễn Quang Bình đã đưa ra những thông tin gian dối làm cho 85 người bị hại tin tưởng nộp mua đất, mua căn hộ để chiếm đoạt tổng cộng 57.417.493.633 đồng.

Hội đồng xét xử nhận định: hành vi nêu trên của Nguyễn Quang Bình cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Do số tiền mà bị can Nguyễn Quang Bình chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bình Thuận: Bắt đối tượng trộm dây điện, bóng đèn thanh long

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:31
Ngày 21/3, Công an xã Tiến Thành, Tp.Phan Thiết và Công an xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp dây điện, bóng đèn thanh long.

Bình Thuận: Án tù cho kẻ giết người bỏ trốn khỏi trại giam

Chủ nhật, 19/03/2023 | 16:35
Lợi dụng sở hở của cán bộ trại giam, các phạm nhân đã bỏ trốn thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ... lực lượng công an đã bắt giữ thành công các đối tượng.

Bình Thuận: Trộm cắp yến, quanh co chối tội vẫn không thoát án tù

Thứ 7, 18/03/2023 | 20:00
Bị cáo Nguyễn Văn Phú có đơn kháng cáo, cho rằng tòa sơ thẩm xử chưa đúng, mong tòa phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.