Hội Lim: Những cậu bé hăm hở kéo kiệu bạch mã về làng

Hội Lim: Những cậu bé hăm hở kéo kiệu bạch mã về làng

Thứ 6, 10/02/2017 | 16:01
0
Như thường niên, hội Lim diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng Giêng âm lịch ở tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là: Nội Duệ, Liên Bão và thị trấn Lim (Tiên Du, Bắc Ninh).

Đặc trưng của hội Lim là dân ca quan họ, một loại hình dân ca đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể. Đến đây, du khách có thể thoải mái thưởng thức những làn điệu dân ca đầy cuốn hút.

Xã hội - Hội Lim: Những cậu bé hăm hở kéo kiệu bạch mã về làng

Hội Lim thể hiện văn hóa nghệ thuật, tín ngưỡng tâm linh của người dân.

Ngoài ra, du khách thập phương còn được xem một số nghi thức độc đáo như lễ rước từ các làng lên núi Hồng Vân, lễ rước sắc phong từ đình làng Lộ Bao sang đình làng Đình Cả (nghi lễ năm sau sẽ đổi ngược lại) hay tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, Liên Bão, thị trấn Lim. 

Xã hội - Hội Lim: Những cậu bé hăm hở kéo kiệu bạch mã về làng (Hình 2).

 Lễ rước với sự tham gia của đông đảo nhân dân.

Đoàn rước với đông đảo người dân tham gia trong những bộ lễ phục nhiều màu sắc, thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Kinh Bắc.

Xã hội - Hội Lim: Những cậu bé hăm hở kéo kiệu bạch mã về làng (Hình 3).

 Khiêng kiệu đều là các nam, nữ chưa lập gia đình.

Xã hội - Hội Lim: Những cậu bé hăm hở kéo kiệu bạch mã về làng (Hình 4).

 Những cậu bé hăm hở kéo kiệu bạch mã về làng.

Ngoài ra, màn kéo kiệu bạch mã chạy là một trong những nghi thức mà nhiều du khách cảm thấy vô cùng hào hứng. Một con ngựa gỗ được thanh niên trai tráng và trẻ con mặc lễ phục kéo nhanh như bay trên đường. Nghi thức này không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện khí thế, sức mạnh của binh mã thời xưa. Đồng thời thể hiện sự hăng hái trong sản xuất nông nghiệp của cư dân trong vùng.

Xã hội - Hội Lim: Những cậu bé hăm hở kéo kiệu bạch mã về làng (Hình 5).

 "Đặc sản" hát quan họ ngay trên hồ - khu vực bên trong lễ hội.

Nguyện Phùng