Hội Luật gia Đồng Tháp: Hỗ trợ tư vấn pháp luật cho 300 phạm nhân

Hội Luật gia Đồng Tháp: Hỗ trợ tư vấn pháp luật cho 300 phạm nhân

Thứ 3, 26/07/2022 | 19:37
0
Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trại giam Cao Lãnh phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho 300 phạm nhân sắp chấp hành xong án tù có kiến thức về pháp luật.

Giúp phạm nhân có kiến thức pháp luật

6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản được kiểm soát, toàn tỉnh đang trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt để phát triển kinh tế xã hội.

Trao đổi với Người Đưa Tin, đồng chí Nguyễn Văn Đằng – Chánh Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp cho biết, hội luôn quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước.

Các cấp Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm, nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tin tưởng vào sự đổi mới về phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội Luật gia các cấp, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sự kiện - Hội Luật gia Đồng Tháp: Hỗ trợ tư vấn pháp luật cho 300 phạm nhân

Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm của Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, các cấp Hội tham gia góp ý kiến vào các dự thảo luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Số lượng văn bản dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật được các cấp Hội Luật gia tham gia góp ý 309 văn bản.

Hội Luật gia cấp huyện, thành phố và các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia trong tỉnh tư vấn gần 1.500 vụ việc và trợ giúp pháp lý trên 1.000 vụ việc. Các cấp Hội tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại 298 vụ việc. Kết quả 6 tháng đầu năm, luật gia ở cơ sở đã tham gia hòa giải thành 351 vụ việc.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp là thành viên các cơ quan nội chính ở địa phương, năm 2022 được mời tham dự hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách tư pháp do Tỉnh ủy tổ chức, qua đó định hướng hoạt động cho Hội…

Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Hội Luật gia thành phố Cao Lãnh, Hội Luật gia huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý 5 cuộc, với 334 người tham dự.

Đặc biệt, nhằm giúp phạm nhân có kiến thức về pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Trại giam Cao Lãnh tổ chức phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho 300 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Kết nạp thêm hội viên, thành lập nhiều chi hội mới

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 6 Trung tâm tư vấn pháp luật và 1 chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; Các cấp Hội trong tỉnh đã kết nạp 36 hội viên (nâng tổng số có gần 1.500 hội viên) và thành lập mới 2 Chi hội mới.

Phát huy vai trò, vị thế của Hội

Theo đồng chí Đoàn Quốc Cường – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã phát huy vai trò, vị thế của mình. Đáng chú ý, đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh là đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến đóng góp các dự án Luật của kỳ họp thứ 2, thứ 3 Quốc Hội khóa XV.

Tham gia Ủy ban pháp luật của Quốc Hội, thẩm tra các Dự án Luật, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của Ủy ban pháp luật, tham gia kỳ họp bất thường của Quốc hội; tham gia kỳ họp đại biểu Quốc hội chuyên trách, kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa XV,…

Sự kiện - Hội Luật gia Đồng Tháp: Hỗ trợ tư vấn pháp luật cho 300 phạm nhân (Hình 2).

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng năm 2022.

Đồng thời, còn thực hiện nhiệm vụ khác của Đại biểu như tiếp dân, chuyển 12 đơn thư của công dân đến các ngành chức năng xem xét giải quyết theo luật định; tham gia tập huấn và làm báo cáo viên cho đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Tp.Cần Thơ và tỉnh Thanh Hóa, báo cáo viên cho đối tượng nghiện ma túy ở Trại tập trung Láng Biển,…

Hội Luật gia cấp phối họp Mặt trận Tổ quốc, phòng Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức thích họp tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị để tuyên tuyền pháp luật đến công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh Hội tùy theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mà phối hợp, lồng ghép để tuyên pháp luật, như: Chi hội Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp các đơn vị chuyên môn thường xuyên đăng thông tin tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin của trường các văn bản liên quan đến Luật Giáo  dục đại học; chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động; nội quy, quy chế, quy định của trường; các thông tin tuyên truyền về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chi hội Đoàn Luật sư, Chi hội Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông qua hoạt động tư vấn tại đơn vị mà tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác chuyên môn của ngành,…

Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh còn cử các đồng chí lãnh đạo Hội tham gia đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khảo sát việc quản lý, sử dụng đất công mà trước đây người dân hiến, cho mượn đến nay không sử dụng qua đó kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Hội Luật gia Tỉnh, Hội Luật gia huyện Cao Lãnh, Lai Vung, Tháp Mười cử 6 luật gia tham gia làm thành viên Ban hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân tỉnh, huyện bước đầu mang lại kết quả.

Sự kiện - Hội Luật gia Đồng Tháp: Hỗ trợ tư vấn pháp luật cho 300 phạm nhân (Hình 3).

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021”.

Nhận được nhiều bằng khen

Với những đóng góp tích cực, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021”. Bên cạnh đó, Hội Luật gia Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 22 luật gia đủ điều kiện, nhân kỷ niệm 67 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam.

Thanh Lâm

Hội Luật gia Vĩnh Long: Hỗ trợ pháp luật miễn phí giúp diện chính sách

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Từ đầu năm đến nay, Hội Luật gia Vĩnh Long tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hàng trăm trường hợp, trong đó nhiều trường hợp miễn phí thuộc diện chính sách.

Cán bộ, đoàn viên Hội Luật gia Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Thứ 5, 14/07/2022 | 14:59
Ngày 14/7, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã Tổ chức hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh phát huy tích cực vai trò

Thứ 7, 09/07/2022 | 15:31
Với sự quan tâm chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh đã khẳng định vị thế và phát huy tích cực vai trò.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.