Hội Luật gia Hải Phòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Hội Luật gia Hải Phòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Thứ 5, 22/12/2016 | 20:08
0
Ngày 21- 22/12/2016, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021, đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Trần Đức Long - Phó Tổng thư ký - Chánh văn phòng Hội Luật gia Việt Nam; Lê Khắc Nam - Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành đoàn thể của thành phố và 267 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 luật gia đang sinh hoạt tại các cấp hội trong thành phố Hải Phòng. 

Chính trị - Hội Luật gia Hải Phòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

 Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Với vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, Hội Luật gia Hải Phòng đã quy tụ được các hội viên là những người có trình độ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, công tác tại nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn. 

Trong 5 năm qua, số tổ chức cơ sở hội tăng 75% so với nhiệm kỳ trước. Hội viên kết nạp mới tăng 25%; Các mặt công tác hội như: tham gia xây dựng pháp luật, văn bản pháp quy của địa phương; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở… đều tăng gấp 2,5 lần so với nghị quyết đề ra, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Các cấp Hội Luật gia Hải Phòng chủ động tư vấn những vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, khiếu kiện đông người; đề xuất và có ý kiến tư vấn với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại. Đồng thời tăng cường hòa giải cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết trong nhân dân… đem lại hiệu quả thiết thực góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn đúng với tôn chỉ, mục đích mà cấp ủy Đảng, chính quyền giao.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Luật gia Hải Phòng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ pháp luật cho cán bộ, hội viên, chú trọng bồi dưỡng pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế để tham gia đóng góp vào sự phát triển KTXH của thành phố Hải Phòng trong thời kỳ hội nhập; Đổi mới, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các cấp hội, nhất là các chi hội cơ sở; Phấn đấu trong nhiệm kỳ, số lượt người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật tăng 50% so với nhiệm kỳ trước; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho mọi đối tượng, tham gia giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở…

Đại hội thống nhất bầu Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố Hải Phòng khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ hội gồm 9 đồng chí; Ban Thường trực gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Ngọc Vinh - Chủ tịch Hội Luật gia TP. Hải Phòng khóa VII tái cử Chủ tịch khóa VIII. Đại hội cũng thống nhất bầu ra Ban kiểm tra gồm 5 đồng chí.

Chính trị - Hội Luật gia Hải Phòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ mới (Hình 2).

 Ban chấp hành Hội Luật gia Hải Phòng khóa 8 ra mắt.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội Luật gia Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua, trong đó có nhiều mặt nổi bật như: công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và giám sát phản biện xã hội…

Đồng chí Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như việc phát triển tổ chức hội và kết nạp hội viên mới.

Đây cũng là trăn trở của nhiều địa phương trong cả nước. Hiện nay, Hải Phòng có 7, 8 quận, huyện chưa có tổ chức hội. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền mong muốn lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Hội Luật gia thành phố, phấn đấu vài năm tới, các quận, huyện trên địa bàn có tổ chức hội nhằm thực hiện tốt Kết luận 19 ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam”; Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam”. 

Để đạt được mục tiêu này, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng cần có giải pháp cụ thể khắc phục, tập trung chỉ đạo phát triển tổ chức hội ở những quận, huyện, cơ quan đơn vị có đủ điều kiện nhưng chưa thành lập được tổ chức hội, hoặc các tổ chức hội đã thành lập nhưng hoạt động chưa hiệu quả cần được củng cố. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Hội Luật gia Hải Phòng thời gian tới tập trung vào một số việc như: làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật cho cán bộ, hội viên; Hoàn thành, làm tốt công việc chuyên môn của hội Luật gia, tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tại địa phương; tham gia đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục phát huy thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo; Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương hòa giải ở cơ sở vì đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước; Làm tốt công tác thi đua, làm sao để Hội Luật gia Hải Phòng có nhiều điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong suốt thời gian qua đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia thành phố, Hội Luật gia Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, lãnh đạo Thành phố, các sở, ban ngành đoàn thể của Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ, phối hợp để Hội Luật gia TP. Hải Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. 

​Dự và phát biểu tại đại hội, ông Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao hoạt động của Hội Luật gia thành phố, trong hơn 40 năm hình thành và phát triển, Hội Luật gia Hải Phòng luôn đồng hành với sự phát triển của thành phố, đóng góp vào sự phát triển KTXH, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự của Hải Phòng, chủ quyền quốc gia trong tình hình mới; phát huy quyền làm chủ của người dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Các cấp hội tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên và nhân dân. 

Chính trị - Hội Luật gia Hải Phòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ mới (Hình 3).

Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng tặng bức trướng cho Hội Luật gia thành phố này

Năm 2017, thành phố Hải Phòng tiếp tục xác định chủ đề hành động là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Để thực hiện hiệu quả chủ đề này, thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị Ban chấp hành Hội Luật gia thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo tôn chỉ của Hội Luật gia Việt Nam; Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở để người dân hiểu rõ, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tránh khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội,góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh: “Trong tình hình thế giới hiện nay còn nhiều vấn đề phức tạp, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi Hội Luật gia thành phố cần chú trọng mở rộng quan hệ đối ngoại; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức nhiều hội thảo tuyên truyền các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam về chủ quyền biển đảo, vùng trời đất nước; bám sát kế hoạch và đề án của UBND thành phố Hải Phòng về tuyên truyền pháp luật cho nhân dân vùng biên giới, hải đảo để góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển và biển đảo của Tổ quốc”.

​Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 15 đồng chí; tặng bằng khen 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2011-2016. UBND thành phố Hải Phòng tặng Hội Luật gia thành phố bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố” và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân.

Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.