Ông Phùng Thế Dũng (phó trưởng Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại các tỉnh Nam trung bộ và Tây nguyên, đồng thời là hội viên Hội Luật gia TP. Nha Trang) đã bị khởi tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hành vi phạm pháp của ông Dũng bị phát giác từ cuối năm 2011.
CV của Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 22/11/2011, chủ tịch Hội Luật gia TP. Nha Trang đã yêu cầu luật gia Phùng Thế Dũng tường trình việc nhận 70 triệu đồng của gia đình bị cáo Trí. Tuy nhiên từ đó đến nay, ông Phùng Thế Dũng vẫn chưa bị xử lý dưới bất cứ hình thức nào.
Ngoài hành vi nhận tiền chạy án bị khởi tố, luật gia này còn có những vi phạm pháp luật khác, chẳng hạn: Tại Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ (292 đường 2-4, TP. Nha Trang) có treo biển quảng cáo: Luật gia Phùng Thế Dũng - tư vấn pháp luật miễn phí cho đối tượng người nghèo và chính sách.
Tại Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ có treo biển quảng cáo: Luật gia Phùng Thế Dũng - tư vấn pháp luật miễn phí cho đối tượng người nghèo và chính sách.
Điều này khiến người khác dễ hiểu nhầm đây là Văn phòng của luật gia tư vấn pháp luật. Theo Hội Luật gia tỉnh và một số cán bộ Sở Tư pháp,việc treo biển quảng cáo tư vấn pháp luật tại Văn phòng Báo Văn nghệ với danh nghĩa là luật gia là vi phạm Nghị định số 77 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.
Được biết, biển quảng cáo của luật gia Phùng Thế Dũng chỉ được tháo gỡ ngay sau khi vụ việc lùm xùm trên xảy ra. Ông Dũng cũng từng bị kiện vì đã nhận tiền của một đương sự để lo thủ tục một vụ kiện dân sự, nhưng đã không thực hiện và cũng không trả lại tiền cho khổ chủ. Đến khi có khiếu nại, giám định lại chữ ký trong các giao dịch nhận tiền có kết quả bất lợi, khi đó ông Dũng mới chịu trả lại tiền và vụ kiện sau đó được đình chỉ do nguyên đơn rút đơn kiện…
Hội viên Hội Luật gia có những nhiệm vụ sau đây: 1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Hội; 2. Thực hiện các công việc được tổ chức Hội giao; 3. Tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 4. Sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hội; 5. Giữ gìn uy tín của Hội, không được lấy danh nghĩa hội viên và sử dụng thẻ hội viên để thực hiện những hành vi phuơng hại đến uy tín, danh dự và lợi ích của Hội. “Hội viên,cán bộ và các tổ chức Hội vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội thì tùy mức độ sai phạm sẽ bị thi hành một trong các hình thức kỷ luật sau đây: khiển trách,cảnh cáo, giải thể đối với tổ chức Hội;khiển trách, cảnh cáo, cách chức đối với cán bộ Hội; khiển trách, cảnh cáo, xóa tên và thu hồi thẻ đối với hội viên“. (Trích điều 6 và 27 Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam) |
Nhóm PV