Hội Luật gia mít tinh chào mừng ngày hội đoàn kết dân tộc và ngày Nhà Giáo VN

Hội Luật gia mít tinh chào mừng ngày hội đoàn kết dân tộc và ngày Nhà Giáo VN

Thứ 2, 18/11/2013 | 14:31
0
Sáng nay 18/11, Trung ương Hội Luật Gia Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ mít tinh chào mừng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc và ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11).

Tham dự lễ mít tinh có GS. TS Lê Minh Tâm – phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, các đại biểu là lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, các đồng chí nguyên là giảng viên các trường đại học, học viện hiện đang công tác tại hội Luật gia và toàn thể các đoàn viên, đại diện các cơ quan trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ mít tinh, đồng chí Đàm Xuân Toan - phó tổng thư ký, trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam đại diện Hội Luật gia Việt Nam đã ôn lại lịch sử 83 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Xã hội - Hội Luật gia mít tinh chào mừng ngày hội đoàn kết dân tộc và ngày Nhà Giáo VN

GS. TS Lê Minh Tâm – phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

“Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930. Trải qua lịch sử vẻ vang hơn 80 năm, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào”, đồng chí Đàm Xuân Toan nhấn mạnh.

Về vai trò của nghề giáo trong đời sống xã hội, đồng chí Đàm Xuân Toan so sánh: “Không có một vĩ nhân, một anh hùng nào trên đời này không qua bàn tay bế bẩm và sự dạy dỗ của người mẹ, thì trên trái đất này không có một vĩ nhân, một anh hùng nào lại không qua bàn tay dìu dắt và dạy dỗ của người thầy”.

Cũng tại buổi lễ mít tinh, Hội Luật gia Việt Nam đã ôn lại quá trình công tác vẻ vang của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội Luật gia từng là những người thầy, người cô công tác nhiều năm trong ngành giáo dục và có nhiều đóng góp cho nghề giáo như GS. TS Lê Minh Tâm, PGS. TS Chu Hồng Thanh, PGS. TS lê Đình Hựu, Th.S Trần Đức Long…

Trong bài phát biểu của mình tại buổi lễ, GS. TS Lê Minh Tâm - phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam đã nhấn mạnh đến vai trò của công tác đoàn kết dân tộc, khẳng định vị thế của đoàn kết dân tộc trong công tác của Hội Luật gia.

Đồng thời, GS. TS Lê Minh Tâm cũng ôn lại lịch sử 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ôn lại những chặng đường đã qua của các nhà giáo ưu tú, trong đó có sự đóng góp của không ít các đồng chí hiện là cán bộ công tác tại Hội Luật gia Việt Nam.

Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những người thầy trong giới Luật gia đang không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Viêt Nam, đào tạo thêm nhiều thế hệ luật gia mai sau là những người tài năng, đức độ, “vừa hồng, vừa chuyên” xứng đáng với với truyền thống của Hội.

P.V

Điều tra viên có tâm lý ngại luật sư

Thứ 7, 16/11/2013 | 11:50
Luật đã quy định luật sư được quyền tiếp xúc với thân chủ và tham dự các buổi lấy cung của điều tra viên. Nhưng thực tế, để có được cái quyền này, không ít luật sư bị "hành"... tơi tả.

Ngày pháp luật Việt Nam và vụ án Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 7, 09/11/2013 | 08:03
Kỷ cương ngày càng chặt chẽ nghiêm ngặt hơn, những oan sai sẽ dần được loại bỏ và triệt tiêu.

Hội Luật gia Việt Nam mít tinh chào mừng Ngày Pháp luật

Thứ 6, 08/11/2013 | 18:24
Chiều 8/11, Hội Luật gia Việt Nam (cơ quan chủ quản của báo Nguoiduatin.vn) đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh chào mừng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tâm, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

Các bước 'hóa giải' việc ban hành văn bản trái pháp luật

Thứ 6, 08/11/2013 | 22:00
Khách quan mà nói, các chủ thể soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đều muốn, văn bản quy phạm pháp luật đó hữu ích cho cuộc sống, giúp ngành giải quyết được vấn đề cụ thể đặt ra.

Trách nhiệm của luật sư bào chữa trong vụ Nguyễn Thanh Chấn?

Thứ 2, 11/11/2013 | 09:20
"Với tư cách là một luật sư, qua theo dõi diễn biến vụ án theo như nội dung báo chí đã đưa tin, tôi xin được đưa ra một số ý kiến phân tích về một góc độ “vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm” của luật sư bào chữa trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội giết người.", luật sư Dương Minh Kiên.

Điều tra viên có tâm lý ngại luật sư

Thứ 7, 16/11/2013 | 11:50
Luật đã quy định luật sư được quyền tiếp xúc với thân chủ và tham dự các buổi lấy cung của điều tra viên. Nhưng thực tế, để có được cái quyền này, không ít luật sư bị "hành"... tơi tả.

Ngày pháp luật Việt Nam và vụ án Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 7, 09/11/2013 | 08:03
Kỷ cương ngày càng chặt chẽ nghiêm ngặt hơn, những oan sai sẽ dần được loại bỏ và triệt tiêu.

Hội Luật gia Việt Nam mít tinh chào mừng Ngày Pháp luật

Thứ 6, 08/11/2013 | 18:24
Chiều 8/11, Hội Luật gia Việt Nam (cơ quan chủ quản của báo Nguoiduatin.vn) đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh chào mừng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tâm, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

Các bước 'hóa giải' việc ban hành văn bản trái pháp luật

Thứ 6, 08/11/2013 | 22:00
Khách quan mà nói, các chủ thể soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đều muốn, văn bản quy phạm pháp luật đó hữu ích cho cuộc sống, giúp ngành giải quyết được vấn đề cụ thể đặt ra.

Trách nhiệm của luật sư bào chữa trong vụ Nguyễn Thanh Chấn?

Thứ 2, 11/11/2013 | 09:20
"Với tư cách là một luật sư, qua theo dõi diễn biến vụ án theo như nội dung báo chí đã đưa tin, tôi xin được đưa ra một số ý kiến phân tích về một góc độ “vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm” của luật sư bào chữa trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội giết người.", luật sư Dương Minh Kiên.