Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình củng cố kiện toàn Ban chấp hành

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình củng cố kiện toàn Ban chấp hành

Thứ 6, 26/08/2022 | 12:42
0
Những tháng cuối năm 2022, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện công tác xây dựng pháp luật đóng góp ý kiến vào các Dự thảo Luật..

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ngày 26/8, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Củng cố nhân sự Ban trấp hành, Ban thường vụ Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2017 – 2024. Luật gia Bùi Thành Lê, ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2017 – 2024 có 11 đồng chí trong Thường vụ, do có nhiều đồng chí nghỉ hưu theo chế độ,  tại hội nghị ngày 26/8, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã miễn nhiệm 3 đồng chí, chọn lọc bầu bổ sung thêm 2 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2017 – 2024, Ban chấp hành hội Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình có 23 đồng chí miễn nhiệm 6 đồng chí do nghỉ hưu theo chế độ. Ban chấp hành hội Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình bầu bổ sung thêm 4 đồng chí đủ điều kiện đang công tác tại các cơ quan Nội chính ở tỉnh Hòa Bình.

Tại hội nghị 100% các đồng chí trong Ban chấp hành hội Hội luật gia tỉnh Hòa Bình biểu quyết đồng ý miễn nhiệm và bầu bổ sung các đồng chí vào Ban thường vụ và Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình. Theo đó, tính từ thời điểm tháng 8/2022 Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2017 – 2024 có 10 đồng chí trong Thường vụ Hội, 22 đồng chí trong  Ban chấp hành hội Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình củng cố kiện toàn Ban chấp hành
Luật gia Bùi Thành Lê, ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Hội đã triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Cụ thể, những tháng cuối năm 2022 Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật đóng góp ý kiến có chất lượng vào các Dự thảo Luật và văn bản quy phạm pháp luật, tạo được tiếng nói của giới luật gia trong việc phản ánh kiến nghị, đề xuất trong việc xây dựng, sửa đổi dự án Luật;

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phổ biến giáp dục pháp luật; phối hợp với Hội Luật gia Việt nam thực hiện tốt các dự án tư vấn, trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực đất đai và dự án “Tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù” giai đoạn 2022-2024.

Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý tại Trung tâm tư vấn pháp luật; phối hợp giám sát và tư  vấn pháp luật miễn phí trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo theo Quy chế phối hợp với Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh  và các cơ quan hữu quan khác.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu quốc Hội tỉnh và Hội Luật gia tỉnh trong công tác  xây dựng văn bản pháp luật, tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và trong hoạt động giám sát; quy chế phối hợp giữa Ban pháp chế HĐND tỉnh và Hội Luật gia tỉnh trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật của các cơ quan tổ chức xã hội và người dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt quy chế phối hợi với các cơ quan trong việc tham gia giám sát việc thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và nhân dân, tham gia cải cách tư pháp và đấu tranh phòng chống tội phạm, tập huấn Hội thẩm nhân dân.

Củng cố tổ chức Hội và phát triển Hội và Hội viên; quan tâm đổi mới sinh hoạt Hội; đổi mới tổ chức và phương thức chỉ đạo điều hành của Chi hội theo hướng tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc với các hội viên ở các cấp Hội; nâng cao năng lực điều hành của Ban chấp hành các cấp Hội.

Đàm Quang

Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong bảo vệ môi trường

Thứ 5, 25/08/2022 | 16:16
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia thành phố Cần Thơ.

Nâng cao kỹ năng cho tư vấn viên nòng cốt của Hội Luật gia Tp. Hồ Chí Minh

Thứ 5, 25/08/2022 | 14:03
Phó Chủ tịch Hội mong muốn đội ngũ tư vấn viên nòng cốt của Hội Luật gia Tp. Hồ Chí Minh sẽ có kiến thức cơ bản để có thể tổ chức tập huấn lại cho đội ngũ tư viên.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho hội viên Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 24/08/2022 | 18:26
Hội nghị nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, hội viên.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.