Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng ngày 8/3

Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng ngày 8/3

Thứ 5, 08/03/2018 | 14:58
0
Để bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh giới nữ, ngày 7/3, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các nữ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên để kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cùng các lãnh đạo Hội, lãnh đạo văn phòng, các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội; đoàn viên công đoàn là phụ nữ của Trung ương Hội và các đơn vị trực thuộc.

Ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 và những thành tích mà phụ nữ cơ quan Trung ương Hội, các đơn vị trực thuộc đã đạt được trong năm 2017, bà Trịnh Thị Lê Trâm, Giám đốc trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế HIV/AIDS vui mừng khẳng định: Phụ nữ ngày nay không còn bị đóng khung trong 2 từ “phái yếu” mà là “phái đẹp” với sự mạnh mẽ, chủ động, tự tin và thành công nhất định trong cuộc sống.

Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng ngày 8/3

Bà Trịnh Thị Lê Trâm phát biểu.

Đại diện giới nữ của Hội Luật gia Việt Nam phát biểu, bà Trâm bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Hội và khẳng định chị em phụ nữ thuộc các cơ quan của Hội Luật gia Việt Nam trên khắp cả nước dù được phân công nhiệm vụ gì, từ lãnh đạo, trưởng phòng, ban hay cán bộ, nhân viên thì đều sẽ phát huy khí thế của 2 bà Trưng; cống hiến làm việc hết mình góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội Luật gia Việt Nam.

Bà Trâm cũng đại diện giới nữ của Hội hứa với các đồng chí lãnh đạo sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình, tự rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ đã trao tặng phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; đảm bảo sự công bằng của mỗi người dân trước pháp luật; khẳng định hơn nữa vai trò của chị em phụ nữ trong các mặt của đời sống xã hội.

Bà cũng bày tỏ sự hy vọng, giới nữ của Hội Luật gia Việt Nam sẽ có thêm nhiều thành tích tốt hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng ngày 8/3 (Hình 2).

Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm đã gửi chị em phụ nữ nói chung và chị em phụ nữ thuộc Hội Luật gia Việt Nam nói riêng những lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3.

Thay mặt Đảng ủy, Thường trực Trung ương Hội và nam giới, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm đã gửi chị em phụ nữ nói chung và chị em phụ nữ thuộc Hội Luật gia Việt Nam nói riêng những lời chúc tốt đẹp nhất. “Chúc chị em luôn vui, khỏe, hạnh phúc, giàu cảm xúc, giàu nghị lực, thành công trong công việc, trong chăm lo hạnh phúc gia đình”, Phó Chủ tịch Lê Minh Tâm nói.

Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng ngày 8/3 (Hình 3).

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam gửi tặng bó hoa tươi thắm để chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3, bó hoa được đại diện giới nữ của Hội Luật gia vui mừng đón nhận.

Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng ngày 8/3 (Hình 4).

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng ngày 8/3 (Hình 5).

Chị Hoàng Thị Bích bày tỏ xúc động vì sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Trung ương Hội tới giới nữ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3.

Tại buổi gặp mặt, công đoàn viên công đoàn báo ĐS&PL, phóng viên Hoàng Thị Bích cũng đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Trung ương Hội đối với phái nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3.

Cũng nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, chị Hoàng Thị Bích đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các nữ lãnh đạo, nữ trưởng các phòng, ban, cán bộ và nữ hội viên Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước.

Bài: Dương Thu

Ảnh: Thành Long

 

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An: “Người buộc cô giáo quỳ xin lỗi không phải hội viên Hội Luật gia”

Thứ 3, 06/03/2018 | 16:39
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An khẳng định: “Không có chức danh Thư ký Hội Luật gia ở cấp huyện. Người buộc cô giáo quỳ xin lỗi cũng không phải là hội viên Hội Luật gia tỉnh Long An”.

Mùng 8/3, ngoài hoa, quà, các anh có thể làm gì cho phụ nữ?

Thứ 7, 03/03/2018 | 14:46
Cứ gần ngày 8/3, các đấng mày râu, các đức ông chồng lại đau đầu với chuyện tặng hoa, mua quà gì để phụ nữ hài lòng. Nhưng có khi nào, những người đàn ông tự hỏi: “Ngoài hoa, quà, các anh có thể làm gì cho phụ nữ?”.

Những tấm thiệp đẹp lung linh chúc mừng ngày 8/3

Thứ 3, 07/03/2017 | 18:26
Những tấm thiệp đẹp kèm những lời chúc mừng ngày 8/3, sẽ giúp bạn thể hiện tấm lòng của mình được trọn vẹn hơn trong ngày lễ đặc biệt này.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.