Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Hội Luật gia TP.Hà Nội

Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Hội Luật gia TP.Hà Nội

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 7, 17/11/2018 | 21:32
0
Trong hai ngày 16 và 17/11/2018, Hội Luật gia TP.Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện của Hội Luật gia TP.Hà Nội lần thứ VI, quyết định phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Theo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ đặt ra ở khóa VI, tổ chức hoạt động của Hội Luật gia ở 100% quận, huyện, thị xã, phát triển thống nhất, tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục đích, tôn chỉ đã đề ra.

Trong 5 năm vừa qua, hình thành và phát triển thêm 3 quận, huyện hội là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ; 3 Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội; 14 Chi hội Luật gia trực thuộc quận, huyện hội và kết nạp thêm 750 hội viên. Hội Luật gia TP.Hà Nội hiện có 40 đơn vị trực thuộc, 290 Chi hội Luật gia trực thuộc quận, huyện, thị hội với 4.650 hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Thành hội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, điều chỉnh sát sao của Hội Luật gia Việt Nam, không có luật gia nào bị xử lý kỷ luật do vi phạm Điều lệ hội hoặc vi phạm pháp luật. Thành hội luôn chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, nghề nghiệp cho hội viên.

Với đông đảo đội ngũ luật gia, nhiều chuyên gia pháp luật, 5 năm qua, Thành hội đã đóng góp nhiều ý kiến, cụ thể góp ý xây dựng 110 dự thảo luật; các Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội, các quận, huyện, thị hội tham gia soạn thảo, đóng góp ý kiến, thẩm định và rà soát gần 1.000 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND các cấp.

Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Hội Luật gia TP.Hà Nội

Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến được tín nhiệm, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội.

Các cấp Hội Luật gia và giới luật gia Hà Nội đã đóng góp hàng trăm ý kiến tâm huyết vào dự thảo Bộ Luật Dân sự năm 2005 (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi)... Các ý kiến góp ý được cơ quan soạn thảo và cơ quan yêu cầu góp ý đánh giá cao.

Thành hội đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Kết quả thu được trong 5 năm qua, đã thực hiện thông qua các hình thức và biện pháp như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, viết tin bài cho báo, đài, giao lưu trực tuyến trả lời và giải đáp pháp luật... Các cấp Hội Luật gia tự mình hoặc phối hợp với MTTQ, các ngành cùng cấp tổ chức 1.874 hội nghị về 25 đầu luật có liên quan tới quyền, nghĩa vụ công dân như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thủ đô,... cho hơn 2 triệu lượt người dự nghe.

Tiến hành tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hàng 2363 vụ việc, đáng chú ý, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tiến hành trợ giúp pháp lý miễn phí khoảng 1 tỷ đồng. Trợ giúp pháp lý lưu động trung bình mỗi năm 30 cuộc cho hàng ngàn người dân ở các cấp xã, phường, thị trấn.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến thay mặt Ban Chấp hành khóa VII, nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội Luật gia TP.Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023: “Hướng hoạt động Hội về cơ sở; chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và được Nhà nước giao; xây dựng Hội Luật gia thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện”.

Để thực hiện định hướng chung nêu trên, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện góp phần đổi mới hoạt động xã hội hóa, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí, truyền tải pháp luật đến với dân, phục vụ nhân dân theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành các kế hoạch của chính quyền và Thành hội; củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của hội.

Tiếp tục thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dựa vào lực lượng 50 Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở.

Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Hội Luật gia TP.Hà Nội (Hình 2).

Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Hội Luật gia TP.Hà Nội.

Nhiệm vụ trọng yếu trong nhiệm kỳ mới được xác định rõ: “Tiếp tục tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phản biện xã hội trên tinh thần nâng cao chất lượng các ý kiến góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; huy động các luật gia có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm để tham vấn, góp ý, phản biện các chính sách, pháp luật được cơ quan, tổ chức yêu cầu”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động của toàn Hội, những đóng góp quý báu trong nhiệm kỳ trước, nhất là trong công tác tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng chỉ đạo: "Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức chính trị của đội ngũ luật gia, xây dựng Hội Luật gia các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, quan tâm phát triển tổ chức Hội và hội viên; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

Tin nhanh - Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những hoạt động của Hội Luật gia TP.Hà Nội (Hình 3).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc trao bằng khen cho đại diện các tập thể Chi hội xuất sắc.

Các cấp hội chủ động phối hợp với ngành tư pháp tham gia rà soát, thẩm định, kiểm tra, đánh giá hiệu quả tại địa phương ban hành.

Thành hội cũng sẽ cử luật gia có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia các Đoàn giám sát thi hành pháp luật của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội và HĐND khi được yêu cầu. Phối hợp cùng MTTQ thực hiện giám sát, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã tiến hành, báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn từ nhiệm kỳ trước, kế thừa thành tựu và phát huy thực hiện mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Đại hội cũng hoàn thành kiện toàn bộ máy tổ chức, định hướng nhân rộng mô hình “Hội Luật gia cơ sở tham gia tiếp công dân, tư vấn pháp luật giải quyết khiếu nại; hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai ở địa phương” ra 30 xã, phường, thị trấn.

Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần 10

Thứ 5, 08/11/2018 | 14:18
Ngày 8/11, tại TP.Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp cùng học viện Ngoại giao và quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần 10 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong khu vực”.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.