Hội Luật gia Việt Nam gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí

Hội Luật gia Việt Nam gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí

Dương Thị Thu
Thứ 6, 02/02/2018 | 19:40
0
Nhân dịp chào đón năm mới Mậu Tuất, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí để tri ân với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên từng công tác tại Hội qua các thời kỳ.

Đây là buổi gặp mặt thường niên mang tính truyền thống của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, nhân viên vào sự phát triển chung của Hội suốt nhiều năm qua.

Trong không khí đầm ấm, thân tình của buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn bộ các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Hội Luật gia cùng gia đình sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội và lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ vui mừng trước sự hiện diện của các đại biểu về dự buổi gặp mặt. “Điều đó chứng tỏ rằng, các anh, các chị luôn luôn là những người đồng hành với chúng tôi trong hoạt động công tác Hội”, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nói. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ của Hội sẽ tiếp tục đồng hành với Hội Luật gia trên con đường Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Chính trị - Hội Luật gia Việt Nam gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ hưu trí nhân buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Long.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã báo cáo ngắn gọn kết quả hoạt động năm 2017, nhấn mạnh vào những thành tựu nổi bật của Hội như: Tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TWngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 4 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021; Hội Luật gia Việt Nam được Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương giao soạn thảo Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số tư pháp”; Hội Luật gia Việt Nam được tặng cờ thi đua: Tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại Nhân dân...

Chính trị - Hội Luật gia Việt Nam gặp mặt tri ân cán bộ hưu trí (Hình 2).

Tri ân các cán bộ hưu trí là hoạt động thường niên của Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: Thành Long.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, điểm đổi mới trong hoạt động của Hội năm qua là tranh thủ được đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên rất rộng rãi. Nhiều dự án luật, Hội đều tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến của các chuyên gia từ nhiều chuyên ngành khác nhau, gửi bản đóng góp ý kiến đến ban soạn thảo. Những góp ý của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam với các dự án luật rất quan trọng, được ban soạn thảo, Quốc hội đánh giá cao. Đặc biệt, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục tham gia vào ban soạn thảo của các dự án luật, hội đồng tư vấn thẩm định của Nhà nước đối với các dự án luật và có nhiều kết quả nổi bật.

Cũng tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến của các đồng chí cán bộ hưu trí đã bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, góp phần khẳng định vai trò, tiếng nói của Hội Luật gia Việt Nam. Có ý kiến đề nghị, Hội Luật gia Việt Nam cần tăng cường tiếng nói ở những vụ việc cụ thể.

Tiếp thu những đóng góp này, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền khẳng định sẽ khắc phục hạn chế, phát huy điểm mạnh, cùng tập thể cán bộ Hội nỗ lực hơn nữa trong hoạt động công tác Hội năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của Hội Luật gia trong sự phát triển chung của đất nước. 

Hội Luật gia Đà Nẵng nhận được nhiều bằng khen

Thứ 7, 27/01/2018 | 18:16
Trong năm 2017, Hội Luật gia Đà Nẵng có 3 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen.

“Trong trái tim mình, tôi mong sớm đến làm việc với Hội Luật gia Việt Nam”

Thứ 6, 19/01/2018 | 12:54
Sáng 19/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định như vậy trong buổi thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và tòa soạn báo ĐS&PL.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.