Hội Luật gia Việt Nam mít tinh chào mừng Ngày Pháp luật

Hội Luật gia Việt Nam mít tinh chào mừng Ngày Pháp luật

Thứ 6, 08/11/2013 | 18:24
0
Chiều 8/11, Hội Luật gia Việt Nam (cơ quan chủ quản của báo Nguoiduatin.vn) đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh chào mừng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Tâm, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

Khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Minh Tâm, nhấn mạnh, vào ngày 9/11/2013 năm nay, Ngày Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc đã đánh dấu một sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng cùng với sự kiện toàn dân tham gia góp ý cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Ngày Pháp luật 9/11 càng có ý nghĩa hơn bởi chính ngày này năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á đã được ban hành, thể hiện sâu sắc các nguyên tắc, giá trị cơ bản của Nhà nước pháp quyền và tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Luật sư - Hội Luật gia Việt Nam mít tinh chào mừng Ngày Pháp luật

GS.TS Lê Minh Tâm - phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại lễ mít tinh chiều 8/11.

Ông Tâm cũng cho biết, tối nay(8/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 9/11 sẽ được long trọng công bố để khẳng định sự kiện có tính chất bước ngoặt của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, của công tác tổ thức thi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Luật sư - Hội Luật gia Việt Nam mít tinh chào mừng Ngày Pháp luật (Hình 2).

Đại diện lãnh đạo các cơ quan cùng đông đảo cán bộ thuộc Hội Luật gia Việt Nam tham dự lễ mít tinh.

Cả nước chào đón Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 đầu tiên (và từ nay sẽ là hàng năm) đúng vào dịp Quốc hội đang thảo luận, góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp - đạo luật cao nhất của nhà nước– thể hiện quyền làm chủ cao nhất của mỗi công dân trong điều hành bộ máy nhà nước thông qua công tác xây dựng pháp luật.

Ngọc Linh

Tuyển phóng viên chuyên mục Pháp luật

Thứ 5, 10/01/2013 | 17:20
Báo điện tử Người đưa tin cần tuyển 03 phóng viên chuyên mục Pháp luật.

"Cơ quan điều tra thiếu hiểu biết pháp luật!"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Đó là khẳng định của luật sư Trần Đình Triển khi được hỏi về việc cơ quan điều tra từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa với lý do luật sư Trần Việt Hùng không xuất trình hợp đồng với thân chủ.

Ép cấp dưới thi hành bản án chưa có hiệu lực pháp luật

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Sau khi Nguoiduatin.vn đăng bài viết "Mang bản án chưa có hiệu lực ra thi hành", mới đây, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi ngay bản án trái pháp luật.

“Báo Đời sống & Pháp luật đưa tin trung thực, trách nhiệm”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng và Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đăng tải bài viết xúc phạm danh dự Báo Đời sống & Pháp luật, nhiều bạn đọc và những người từng cộng tác với Báo đã gọi điện, gửi thư chia sẻ và lên tiếng yêu cầu Ban biên tập thể hiện chính kiến bảo vệ danh dự cho họ.

Phát hiện 2.541 văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn khẳng định, 6 tháng đầu năm, từ nguồn thông tin báo chí phản ánh và công tác thẩm định định kỳ, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 1.071 văn bản (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2011).

Tuyển phóng viên chuyên mục Pháp luật

Thứ 5, 10/01/2013 | 17:20
Báo điện tử Người đưa tin cần tuyển 03 phóng viên chuyên mục Pháp luật.

"Cơ quan điều tra thiếu hiểu biết pháp luật!"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Đó là khẳng định của luật sư Trần Đình Triển khi được hỏi về việc cơ quan điều tra từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa với lý do luật sư Trần Việt Hùng không xuất trình hợp đồng với thân chủ.

Ép cấp dưới thi hành bản án chưa có hiệu lực pháp luật

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Sau khi Nguoiduatin.vn đăng bài viết "Mang bản án chưa có hiệu lực ra thi hành", mới đây, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi ngay bản án trái pháp luật.

“Báo Đời sống & Pháp luật đưa tin trung thực, trách nhiệm”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Sau khi báo Sài Gòn Giải Phóng và Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đăng tải bài viết xúc phạm danh dự Báo Đời sống & Pháp luật, nhiều bạn đọc và những người từng cộng tác với Báo đã gọi điện, gửi thư chia sẻ và lên tiếng yêu cầu Ban biên tập thể hiện chính kiến bảo vệ danh dự cho họ.

Phát hiện 2.541 văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn khẳng định, 6 tháng đầu năm, từ nguồn thông tin báo chí phản ánh và công tác thẩm định định kỳ, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 1.071 văn bản (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2011).