Hội Luật gia Việt Nam thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Hội Luật gia Việt Nam thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Thứ 5, 21/07/2016 | 09:12
0
Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), chiều 20/7, Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp với UBND phường Yên Hòa (Hà Nội) đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Tham gia chuyến thăm và tặng quà, đại diện phía Hội Luật gia Việt Nam có ông Trần Đức Long- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng thư ký. Về phía chính quyền phường Yên Hòa có bà Trần Hải Yến – Phó Chủ tịch UBND cùng lãnh đạo Hội cựu chiến binh và các đoàn thể.

Xã hội - Hội Luật gia Việt Nam thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với UBND phường Yên Hòa thăm, tặng quà các gia đình chính sách (Ảnh: Thành Long)

Theo đúng chương trình, Đoàn đã thăm 2 mẹ Liệt sỹ là mẹ Lưu Thị Cao, mẹ Nguyễn Thị Trạch cùng trú ở tổ 20, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Cùng đó Hội Luật gia cũng đã đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa của phường Yên Hòa, nhằm thúc đẩy phong trào chăm sóc các gia đình chính sách được tốt hơn.

Xã hội - Hội Luật gia Việt Nam thăm, tặng quà các gia đình chính sách (Hình 2).

Ông Trần Đức Long- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Lưu Thị Cao (Ảnh: Thành Long)

Trong chuyến thăm, ông Trần Đức Long đại diện Hội Luật gia Việt Nam đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh quên mình của các mẹ và trao tặng 2 suất quà cho 2 mẹ liệt sỹ. Đồng thời, động viên mỗi cá nhân, gia đình tiếp tục giữ vững phẩm chất truyền thống cách mạng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Xã hội - Hội Luật gia Việt Nam thăm, tặng quà các gia đình chính sách (Hình 3).

Đoàn đến thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Trạch (Ảnh: Thành Long)

Ông Trần Đức Long bày tỏ, trong những năm qua, cán bộ, nhân viên Hội Luật gia Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chăm lo cộng đồng. Trong đó, có hoạt đồng đền ơn đáp nghĩa với mong muốn được góp một phần công sức và thể hiện tinh thần về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Cán bộ, nhân viên của Tr

Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.