Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ 3, 10/01/2017 | 17:44
0
Chiều 10/1 tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành TW Đảng.

Chiều 10/1 tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành TW Đảng Cộng Sản Việt Nam “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, quần chúng ưu tú; các đồng chí là cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Trung ương Hội, Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc; các đồng chí trong Ban Biên tập, Trưởng, Phó các Ban, các ấn phẩm của báo Đời sống và Pháp luật và các tạp chí trực thuộc. Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam tham dự và chủ trì hội nghị.

Chính trị - Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Vũ Đức Nam.

Hội nghị đã nghe Báo cáo viên - đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối phát biểu, trình bày, phân tích những nội dung cơ bản và các biện pháp để hành động, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đã phân tích giúp Hội nghị hiểu rõ, hiểu sâu về những biểu hiện cụ thể của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận diện 27 biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hướng dẫn thực hiện cam kết, ký cam kết không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”...

Chính trị - Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Hình 2).

 Đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Minh Tâm quán triệt Hội nghị tổ chức học tập nghiêm túc, đồng thời đề nghị các đại biểu quán triệt tinh thần Hội nghị để xây dựng chương trình học tập trong thực tiễn. Đồng chí Lê Minh Tâm cũng đề nghị các chi bộ trên cơ sở kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy, các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện, lãnh đạo các ban, đơn vị có kế hoạch hành động cụ thể theo tinh thần quán triệt Nghị quyết Trung ương 4. Toàn thể đảng viên tham dự học tập Nghị quyết viết thu hoạch và gửi về Đảng ủy theo thời gian và kế hoạch đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chính trị - Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Hình 3).
Chính trị - Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Hình 4).
Chính trị - Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Hình 5).
Chính trị - Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Hình 6).
Chính trị - Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Hình 7).

Tin: Dương Thu

Ảnh: Thành Long 

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.