Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư

Thứ 3, 28/12/2021 | 14:36
0
Sáng 28/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ tư khoá XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội và các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký hội Luật gia Việt Nam.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đại diện văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, A03 - Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định, mặc dù hội nghị diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, nhưng hội nghị lần này đã linh hoạt tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Cùng với đó, các đại biểu tham dự cũng đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tiêu điểm - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư

 Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội có nhiều nội dung quan trọng, trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII sẽ thông qua tờ trình về công tác nhân sự, miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Hội nghị nghe Thường vụ Trung ương Hội thông báo kết quả báo cáo Ban Bí thư về tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị và Đề án Bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hoạt động tư pháp.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội Luật gia Việt Nam.

Báo cáo nêu rõ, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nhưng Hội Luật gia Việt Nam đã kịp thời đề ra nhiều chương trình, kế hoạch và giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội từ Trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Trong đó, cơ quan Trung ương Hội đã chủ động nghiên cứu 12 Luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại các kỳ họp, đồng thời triển khai tham gia góp ý cho 11 văn bản do Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao gửi đến xin ý kiến theo quy định.

Tiêu điểm - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư (Hình 2).

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Hội Luật gia Việt Nam cũng đã ban hành kế hoạch năm 2021 và kế hoạch tổng kết thực hiện đề án Xã hội hoá công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tổng kết đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham những giai đoạn 2019 - 2021. Trong năm 2021, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền hơn 14.500 cuộc cho hơn 991.000 lượt người và phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền được 59.000 cuộc cho hơn 4,5 triệu lượt người dân…

Đặc biệt, trong cuộc bầu của Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã có 4 đại diện của Hội trúng cử là Đại biểu Quốc hội khoá XV. Đồng thời, tổng số luật gia là hội viên Hội Luật gia trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp là 5.160 người, trong đó 40 hội viên trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trước tình hình dịch còn nhiều diễn biến khó lường, điều này sẽ tác động đến tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Đồng chí Trần Công Phàn cho biết, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và là năm có tính chất bản lề của nhiệm kỳ khoá XIII của Hội, do đó, căn cứ vào tình hình và yêu cầu của năm 2022, cần tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác Hội theo Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Tiêu điểm - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư (Hình 3).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội và các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Lương Mai Sao - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ trình bày các Tờ trình của Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác nhân sự và nghe Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền thông báo kết quả báo cáo Ban Bí thư về  tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56 của Bộ Chính trị và Đề án Bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hoạt động tư pháp.

Sau khi nghe trình bày nội dung nói trên, Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã thảo luận và thống nhất thông qua quyết nghị gồm các nội dung chính, cụ thể:

Nhất trí với Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

100% Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội tham dự hội nghị biểu quyết đồng ý miễn nhiệm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Hoàng Nam - nguyên Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024 do được điều động nhận nhiệm vụ mới.

100% Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội tham dự hội nghị biểu quyết đồng ý bầu ông Đỗ Minh Quang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024 làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội tham dự hội nghị và giao các đơn vị chuyên môn tiếp thu, hoàn thiện các nội dung theo góp ý.

Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII đã bầu bổ sung 2 đồng chí làm Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường trực, Phó Chủ tịch Hội khoá XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiếm sát nhân dân tối cao.

Một số hình ảnh tại hội nghị sáng 28/12:

Tiêu điểm - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư (Hình 4).

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền và đồng chí Trần Công Phàn chủ trì hội nghị.

Tiêu điểm - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư (Hình 5).

Đồng chí Lương Mai Sao trình bày tờ trình về công tác nhân sự.

Tiêu điểm - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư (Hình 6).

Đồng chí Lê Thị Kim Thanh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tiêu điểm - Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ tư (Hình 7).

Đồng chí Tạ Tấn - Phó Vụ trưởng Vụ các tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ góp ý tại hội nghị.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tư vấn cho ngàn lượt người về pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Thứ 2, 20/12/2021 | 19:52
Trong những tháng cuối năm 2021, Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức được 15 buổi Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai, thu hút tới ngàn lượt người tham dự.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười

Thứ 6, 17/12/2021 | 14:25
Ngày 17/12/2021 Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức trao huy hiệu 60 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng

Thứ 6, 03/12/2021 | 20:22
Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu 60 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ.
Cùng tác giả

Xử nghiêm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các QLTT các tỉnh chủ động, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử.

"Nhiều địa phương Australia muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam"

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:19
Theo lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, hiện Chính phủ cũng như các chính quyền địa phương Australia đang muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam, đặc biệt là Bắc Australia.

Thủ tướng: Xử lý DN không xuất hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:30
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét xử lý các DN kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử.

Vốn FDI vào Việt Nam đạt 6,17 tỷ USD, nhà đầu tư Singapore đứng đầu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:58
Quý I/2024, các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào Việt Nam hơn 6,17 tỷ USD, riêng phần vốn của Singapore đạt 2,55 tỷ USD, chiếm 41,3% tổng vốn đầu tư.

Từ ngày 15/5, giá điện sẽ được EVN điều chỉnh 3 tháng một lần

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:05
Theo Quyết định 05/2024, khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều chỉnh tối thiểu 3 tháng một lần.
Cùng chuyên mục

Điện Biên tập trung nguồn lực cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, mỗi cá nhân cần toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:06
Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:06
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Điện Biên tập trung nguồn lực cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, mỗi cá nhân cần toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:06
Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.