Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 05/10/2017 | 09:13
0
Thực hiện kế hoạch công tác của Hội năm 2017, mới đây, tại TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tham dự Hội nghị có 15 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng thời có sự tham gia của các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ 1A Ban Tổ chức, Vụ IV Ban Nội chính Trung ương và A83 Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đã nêu rõ nhiệm vụ của Hội nghị lần này và đề nghị thành viên Ban Thường vụ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng đã đề ra.

Chính trị - Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12

Toàn cảnh Hội nghị.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết Trung ương lần thứ 4, lần thứ 5 (khóa XII), tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 5-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ được thể hiện trong Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động đến các cấp hội địa phương, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong 9 tháng đầu năm, Thường trực Trung ương Hội đã bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và theo đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo, Hội đã tổ chức góp ý cho 20 văn bản quy phạm pháp luật, như: Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự; Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật tố cáo (sửa đổi);… Ở địa phương, theo số liệu báo cáo của 51 tỉnh, thành phố, các cấp Hội Luật gia đã tham gia tổ chức hơn 500 hội nghị, tham gia hơn 4.700 lượt ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của địa phương; thẩm định, rà soát hơn 3.000 văn bản.

Về công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở cũng được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội đã chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch hoạt động, thu hút được các nguồn lực xã hội cho công tác này. Thực hiện dự án ADDA về tư vấn pháp luật cho người nông dân, dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La.

Kết quả, thực hiện 204 cuộc tư vấn, tuyên truyền cho hơn 8.300 lượt người dân tại các thôn, bản và doanh nghiệp; mở 26 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 590 đối tượng khác nhau; tư vấn qua đường dây 18001029 cho gần 2.000 trường hợp nhiễm HIV và đối tượng thuộc nhóm người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong cả nước; trợ giúp pháp lý thành công cho 57 trường hợp.

Các công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật và hòa giải ở cơ sở; đối ngoại và hợp tác quốc tế; tổ chức, cán bộ và hội viên; thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; thi đua, khen thưởng cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chính trị - Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 12 (Hình 2).

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến vào tờ trình về thủ tục miễn nhiệm, bổ sung một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII và báo cáo về việc kiện toàn một số trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền thông báo tiến độ Kế hoạch số 48-KH/ĐĐHLGVN ngày 6/6/2017, về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 4 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; và thông tin một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận về Báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017. Trong đó đề cập nhiều vấn đề kiện toàn lại các chi hội luật gia và rà soát, củng cố lại các trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội. Đa số các ý kiến đề nghị sớm kiện toàn lại bộ máy Ban lãnh đạo Trung tâm tư vấn pháp luật Việt Nam, để tiếp tục duy trì hoạt động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyền ghi nhận những ý kiến thảo luận của các ủy viên Ban Thường vụ và Ban Thường trực, tiếp thu để hoàn thiện báo cáo trước khi ký ban hành.

Đa số ý kiến thống nhất cao với nội dung báo cáo cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong dự thảo, vì vậy Hội nghị cũng đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết với 7 điểm cơ bản, để triển khai tổ chức thực hiện từ nay đến cuối năm 2017.

Đại hội các Chi bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 08/08/2017 | 20:06
Ngày 8/8 tại trụ sở Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, chi bộ ban Nghiên cứu, Xây dựng và Phổ biến pháp luật đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2020.

Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với tỉnh ủy và UBND Nghệ An

Thứ 6, 18/08/2017 | 16:36
Trước những chỉ đạo về công tác hoạt động, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả nổi bật; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Thứ 5, 17/08/2017 | 18:00
Ngày 17/8, hội nghị Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021 của Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.