Hội thảo quốc tế về Biển Đông với gần 200 chuyên gia đến từ các quốc gia đang có tranh chấp tại Biển Đông đã diễn ra tại Washington DC. Hội thảo mang tên "Kiềm chế căng thẳng tại Biển Đông" được tổ chức nhằm tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến căng thẳng trên Biển Đông và giải pháp kiềm chế căng thẳng cho các nước trong khu vực.
Hội thảo do viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức đã thu hút hàng trăm chuyên gia bao gồm nhiều học giả, luật gia, giáo sư, nhà ngoại giao, giới quân sự tham dự. Tại đây, các chuyên gia có cơ hội nói lên quan điểm của mình về vấn đề tranh chấp biển đảo trên Biển Đông.
Đi tìm nguyên nhân của sự căng thẳng, một số học giả cho rằng, các nước muốn khẳng định chủ quyền trên Biển Đông chỉ vì nguồn tài nguyên nơi đây như hải sản, dầu khí thiên nhiên. Một số khác lại cho rằng, nguyên nhân chính lại là an ninh, quyền tự do và mậu dịch hàng hải.
Gần 200 chuyên gia tham dự hội thảo quốc tế về Biển Đông.
Bài phát biểu của học giả Gregory Poling - thuộc CSIS cho rằng, giải pháp tích cực nhất cho khu vực tranh chấp tại Biển Đông là sự hợp tác giữa các bên. Ông cũng cẩn trọng đề cập đến sự hợp tác của Trung Quốc, tác giả của hầu hết các vụ tranh chấp, khiêu khích trong những năm gần đây tại Biển Đông.
Tiếp cận Biển Đông theo nhãn quan kinh tế, ông Alexander Metelitsa, thuộc bộ Năng lượng Mỹ, cho rằng, trữ lượng năng lượng dưới lòng Biển Đông không lớn. Nếu so sánh cung và cầu về năng lượng cho các nước trong khu vực, thì rõ ràng năng lượng không phải là lý do để tranh chấp.
Theo ông, lý do chính, là "năng lượng trên mặt biển", tức đường vận chuyển năng lượng đi qua khu vực này. Ông Metelitsa khẳng định: "Mậu dịch thông qua đường hàng hải mới là điểm xuất phát của tranh chấp".
Tiến sĩ Patrick Cronin, cố vấn cao cấp chương trình An ninh châu Á - Thái Bình Dương, thuộc trung tâm An ninh Mỹ khẳng định, chính sự hiếu chiến đó của Trung Quốc mà các khu vực tranh chấp "nóng" hơn bao giờ hết.
Hoạt động hàng hải trên Biển Đông nhộn nhịp hơn, các loại tàu chiến, lực lượng tuần duyên cũng đang ngày càng gia tăng cùng với tần suất hiện diện của Trung Quốc tại đây cũng dày đặc hơn. Vấn đề nằm ở chỗ, sự hiện diện này lại trong khu vực tranh chấp hoặc thuộc chủ quyền của các nước khác.
Tiến sĩ Cronin còn kêu gọi, biến điều tiêu cực thành tích cực và Trung Quốc cần cự tuyệt hành động mang tính hiếp đáp với các nước trong khu vực.
An Mai (Tổng hợp)