Hôm nay (12/12), Phạm Công Danh hầu tòa trong đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB

Hôm nay (12/12), Phạm Công Danh hầu tòa trong đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB

Võ Công Thư
Thứ 4, 12/12/2018 | 06:10
0
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị án Phạm Công Danh kháng cáo về mặt dân sự. Ngoài ra, nguyên đơn dân sự và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng kháng cáo.

Theo lịch, sáng nay (12/12), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử đại án gây thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB.

Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo về mặt dân sự của bị án Phạm Công Danh (SN 1964, cựu Chủ tịch HĐQT VNCB); Phan Thành Mai (cựu Tổng Giám đốc VNCB) và một số bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, các nguyên đơn dân sự là ngân hàng CB và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng kháng cáo.

Hồ sơ điều tra - Hôm nay (12/12), Phạm Công Danh hầu tòa trong đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB

Các bị cáo bị truy tố trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Trước đó, sau gần 2 tuần xét xử, chiều 6/8/2018, TAND TP.HCM đã tuyên án với 46 bị cáo trong vụ án này về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT VNCB) 20 năm tù, tổng hợp với bản án 30 năm tù trong giai đoạn 1 của đại án này, buộc Danh chấp hành mức án là 30 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) bị tuyên phạt mức án 4 năm tù giam.

Các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB); Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang); Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban Kiểm soát VNCB); Phan Minh Tùng (Kế toán hành chính tập đoàn Thiên Thanh) bị tuyên phạt tổng cộng các mức án từ 11 – 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận các mức án từ 2 năm tù treo đến 12 năm tù giam.

Bản án sơ thẩm cũng tuyên thu hồi hàng ngàn tỷ đồng từ những nguồn mà bị cáo Danh dùng hơn 6.126 tỷ đồng vay được để chi trả. Buộc BIDV bồi hoàn tổng cộng cho CB trên 1.600 tỷ đồng; Buộc Sacombank hoàn trả trên 36 tỷ đồng cho CB để khắc phục hậu quả vụ án.

Buộc bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank) phải hoàn trả cho CB số tiền 600 tỷ đồng; Ông Trần Quí Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) trả lại cho CB 194 tỷ đồng; Buộc công ty Hải Tiến bồi hoàn cho CB hơn 430 tỷ đồng... Phần còn lại, bị cáo Danh và Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm hoàn trả.

Về 4.500 tỷ đồng bị cáo Danh dùng từ hành vi phạm tội chuyển về VNCB nhằm tăng vốn điều lệ cho VNCB, HĐXX xử buộc CB phải trả lại số tiền này cho bị cáo Danh.

Hồ sơ điều tra - Hôm nay (12/12), Phạm Công Danh hầu tòa trong đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB (Hình 2).

Bị cáo Phạm Công Danh kháng cáo đề nghị thu hồi các dòng tiền trả lại cho CB.

Theo bản án sơ thẩm, thời điểm giữa năm 2012, ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm Thiên Thanh (do Phạm Công Danh đại diện) sở hữu 84,92% cổ phần.

Tháng 9/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Trustbank. Lúc này, Danh nắm toàn bộ quyền chi phối ngân hàng. Danh đưa người của mình vào tiếp quản và điều hành mọi hoạt động của Trustbank. Đến ngày 23/5/2013, Trustbank được đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Kể từ lúc này, Danh đã chỉ đạo HĐQT, ban điều hành và ban kiểm soát của VNCB, cấp dưới thuộc tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ vay vốn khống rút tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng gồm Sacombank, TPBank, BIDV để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty Danh thành lập, hoặc mượn pháp nhân đứng tên trên hồ sơ vay của 3 ngân hàng này với tổng số tiền 6.126 tỷ đồng.

Do các công ty chỉ làm hồ sơ vay khống, không hoạt động kinh doanh như trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV sau đó đã thu hồi toàn bộ số tiền nợ từ VNCB. Hành vi trên của Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6.126 tỷ đồng.

Đại án 6.000 tỷ tại VNCB: VKS kháng nghị không trả 4.500 tỷ cho Phạm Công Danh

Thứ 4, 05/09/2018 | 10:51
Theo VKSND Cấp cao tại TP.HCM, số tiền 4.500 tỷ đồng không phải là vật chứng vụ án và bị án Phạm Công Danh đã sử dụng hết nên không có căn cứ thu hồi.

Đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB: VNCB phải hạch toán 4.500 tỷ trả cho Phạm Công Danh

Thứ 2, 06/08/2018 | 14:29
Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay (6/8), Thẩm phám Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM đã tuyên đọc bản án đối với các bị cáo trong vụ đại án VNCB.

Đại án 6.000 tỷ đồng tại VNCB: Phạm Công Danh bị đề nghị 20 năm tù

Thứ 2, 30/07/2018 | 14:10
Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Phạm Công Danh giữ vai trò chủ mưu nên cần tuyên mức án cao nhất. Các bị cáo giữ vai trò đồng phạm cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.