Bản tin 7/7: Hơn 1 triệu sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên; Có 913 ca Covid-19 mới

Bản tin 7/7: Hơn 1 triệu sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên; Có 913 ca Covid-19 mới

Thứ 5, 07/07/2022 | 06:00
0
Hơn 1 triệu sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên; Có 913 ca Covid-19 mới; Đưa vào hoạt động toa tàu chất lượng cao tuyến Hà Nội – Hải Phòng là những tin nổi bật.

Hơn 1 triệu thí sinh hồi hộp bước vào môn thi đầu tiên

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 được tổ chức vào các ngày 7-8/7. Sáng nay, bắt đầu từ 7h35, thí sinh làm bài thi môn đầu tiên của kỳ thi là Ngữ văn với hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.002.432, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện khẩn trương, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương với 2.243 Điểm thi với 42.293 phòng thi.

Các địa phương đều có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi.

Xã hội - Bản tin 7/7: Hơn 1 triệu sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên; Có 913 ca Covid-19 mới

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được phổ biến Quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi; đặc biệt lưu ý những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, như điện thoại; các thiết bị thu, phát thông tin…

Điểm mới trong quy định năm nay là bố trí nơi giữ vật dụng của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m cũng được đặc biệt nhấn mạnh.

Bộ GD&ĐT lưu ý, trong ngày làm thủ tục dự thi, nếu thí sinh thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Năm nay, Tp.HCM có 85.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có hơn 73.800 thí sinh THPT, gần 7.900 thí sinh giáo dục thường xuyên và trên 3.300 thí sinh tự do.
Sở GD&ĐT Tp.HCM đã phối hợp với lực lượng công an, các sở ban ngành có liên quan đảm bảo tính bảo mật, an toàn cho kỳ thi từ khâu sao in đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi…

Trong khi đó, Hà Nội có gần 98.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Với số lượng thí sinh dự thi chiếm gần 1/10 của cả nước.

Toàn Tp.Hà Nội có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng, với gần 4.600 phòng thi. Tất cả các phòng thi được kiểm tra kỹ lưỡng, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và bảo đảm an ninh, an toàn. Sở GD&ĐT Hà Nội huy động hơn 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia coi thi và phục vụ tại các điểm thi.

Có 913 ca Covid-19 mới

Bản tin dịch Covid-19 ngày 6/7 của Bộ Y tế cho biết có 913 ca mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.751.227 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.495 ca nhiễm).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.626 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.732.548 ca.

Từ 17h30 ngày 5/7 đến 17h30 ngày 6/7 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Đưa vào hoạt động toa tàu chất lượng cao tuyến Hà Nội – Hải Phòng

Theo Vietnam+, để đẩy cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong suốt hành trình, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (Haraco) đưa vào toa chất lượng cao phục vụ hành khách trên các đoàn tàu trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng từ ngày 6/7.

Theo đó, hành khách đi tàu trên toa chất lượng cao sẽ được truy cập wifi miễn phí trong suốt hành trình. Mỗi vé tàu sẽ có 1 chai nước suối và 1 khăn ướt và trên toa xe chất lượng cao không bán ghế phụ kể cả dịp cao điểm, đông khách.

Theo thống kê của ga Hải Phòng, chỉ riêng trong quý 2/2022, đã có khoảng 100.000 lượt khách đến và gần 100.000 lượt khách đi. So với cùng thời điểm năm 2019 (trước dịch Covid-19) lượng khách tới ga Hải Phòng tăng gần gấp đôi.

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, thời gian vừa qua, nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách tăng cao, đặc biệt, tour ẩm thực đường phố Hải Phòng (foodtour) bằng phương tiện tàu hỏa được các bạn trẻ quan tâm và yêu thích.

Để đảm bảo vận chuyển lượng hành khách lớn, ngành đường sắt tổ chức nối thêm toa vào các chuyến tàu, tăng cường tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng. Ga Hải Phòng cũng tập huấn, yêu cầu nhân viên tăng cường công tác phục vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch.

Minh Hoa (t/h)

Khánh Hòa: Hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:12
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh có 14.092 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Những lưu ý "bỏ túi" môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:00
Để đạt được điểm cao học sinh cần tránh học tủ, văn mẫu thay vào đó là học các ý chính, logic và tránh những lỗi sai không đáng có.

Bí quyết để tối ưu hóa điểm thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 4, 06/07/2022 | 11:27
Khi nhận đề thi Toán, thí sinh nên đọc đề một lượt để nắm được mức độ đề và có kế hoạch làm bài hợp lý.

Hà Nội: Siết chặt chống gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 4, 06/07/2022 | 09:47
Đây là kỳ thi phản ánh chất lượng của ngành giáo dục sau một năm học, vì vậy cần đảm bảo tinh công bằng, an ninh và an toàn.
Cùng chuyên mục

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Vì sao công trình nước sạch đầu tư hơn 11 tỷ đồng “đắp chiếu”?

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:09
Được đầu tư hơn 11 tỷ đồng, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Cư M’gar chỉ hoạt động được một thời gian rồi “đắp chiếu” vì hàng loạt vướng mắc, bất cập.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...