Hơn 100 nghệ sỹ nổi tiếng của Mỹ mở chiến dịch phản đối Donald Trump

Hơn 100 nghệ sỹ nổi tiếng của Mỹ mở chiến dịch phản đối Donald Trump

Thứ 5, 28/07/2016 | 19:15
0

Thế giới - Hơn 100 nghệ sỹ nổi tiếng của Mỹ mở chiến dịch phản đối Donald Trump

Nếu trúng cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump có thể trở thành ông chủ Nhà Trắng gây tranh cãi nhất lịch sử. Ảnh: Reuters

Trong số hơn 100 nghệ sỹ nói trên, có nhiều gương mặt nổi bật như đạo diễn kiêm nhà văn Shonda Rhimes, các nam diễn viên Mark Ruffalo và Neil Patrick Harris, đạo diễn kiêm nhà văn Lena Dunham, các nữ diễn viên Kerry Washington và Olivia Wilde.

Theo ghi nhận của giới truyền thông, nỗ lực của nhóm nghệ sỹ nói trên là nhằm “sử dụng sức mạnh tiếng nói của mình, sức mạnh quyền bỏ phiếu của mình để đánh bại Donald Trump và tư tưởng hận thù mà ông này đại diện”.

Được biết, một số người trong nhóm nghệ sỹ là những đối tượng bị ông Trump chỉ trích. Song theo quan điểm của họ, khi một lãnh đạo “nguy hiểm” và “gây chia rẽ” lên nắm quyền, không sớm thì muộn, xã hội cũng sẽ bị chia nhóm và nhiều người trở thành “nạn nhân” trong cuộc tấn công của vị ứng viên đảng Cộng hòa.

Chiến dịch phản đối Donald Trump nói trên được đưa ra trong bối cảnh 2 cơ quan truyền thông New York Times và CBS News cũng tiến hành khảo sát dư luận để xem sự ủng hộ của dân chúng dành cho 2 ứng viên tổng thống Hillary Clinton và Trump như thế nào. Kết quả khá cân bằng, với 40% số phiếu dành cho mỗi bên.

Với việc tỷ phú Trump ngày càng chứng tỏ được “sức nặng” như vậy, các phe phản đối ứng viên này ngày càng phải hành động quyết liệt hơn để tránh viễn cảnh nhìn thấy ông Trump bước lên bục làm ông chủ Nhà Trắng.

Trung Hiếu

Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.