Đặc biệt vào tháng 7/2017, dịch sốt xuất huyết bùng phát và diễn biến phức tạp tại 2 xã Diễn Thịnh và Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An khiến 94 người mắc bệnh.
Tại xã Diễn Thịnh, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện mắc bệnh vào ngày 3/7. Sau đó, xã này ghi nhận có tất cả 19 người mắc bệnh và đã được điều trị khỏi.
Tại xã Diễn Ngọc, dịch sốt xuất huyết bùng phát vào ngày 10/7. Đến hết ngày 8/8, toàn xã có 75 người mắc, trong đó có 49 người đã khỏi, 26 người đang điều trị.
Ngoài ra, tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, trong một tuần nay đã tiếp nhận và điều trị cho 6 ca nhiễm sốt xuất huyết, trong đó 1 ca nhiễm nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Tại huyện Quỳ Hợp phát hiện 4 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, những người này đều làm ăn từ Hà Nội, Lào trở về.
Trước tình hình đó, sở Y tế Nghệ An đã ra công văn gửi UBND các huyện, thị xã, trung tâm y tế khẩn trương triển khai các biện pháp, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Nguyên nhân chủ yếu của bệnh dịch là do điều kiện vệ sinh môi trường tại địa phương chưa tốt; người dân ăn ở, sinh hoạt chưa hợp vệ sinh; công tác phòng chống dịch bệnh còn chủ quan.
Vì vậy, sở Y tế yêu cầu các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch phải tổ chức diệt lăng quăng/bọ gậy; trung tâm y tế phối hợp với các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn, tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, xử lý ngay và triệt để ổ dịch; tăng cường công tác truyền thông chống dịch…
Anh Ngọc