Bạc Liêu: Hơn 4.000 tỉ đồng ứng phó biến đổi khí hậu

Bạc Liêu: Hơn 4.000 tỉ đồng ứng phó biến đổi khí hậu

Thứ 2, 15/04/2013 | 11:23
0
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt “Khung kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020”.

Theo kế hoạch, sẽ có 18 dự án được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư 4.006 tỉ đồng,  gồm: nâng cấp tuyến đê biển Đông; kè chống sạt lở khu vực cửa biển Nhà Mát, kè hai bên bờ sông, hệ thống công trình ngăn triều cường, chống ngập cho TP.Bạc Liêu; cảng cá và khu neo đậu tàu Nhà Mát; nâng cấp, mở rộng đường Cao Văn Lầu (TP.Bạc Liêu); tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào…

Việt Nam Xanh - Bạc Liêu: Hơn 4.000 tỉ đồng ứng phó biến đổi khí hậu

Kè chống sạt lở khu vực biển Nhà Mát (TP.Bạc Liêu) là công trình bức xúc hiện được ưu tiên đầu tư

Từ năm 2012 đến nay, vốn từ ngân sách tỉnh và T.Ư hỗ trợ được 496 tỉ đồng;  nhu cầu vốn cần bổ sung để hoàn thành công trình còn hơn 3.500 tỉ đồng.

Theo Thanh niên Online

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Biến đổi khí hậu tạo ra các bệnh lạ ở người

Thứ 3, 09/04/2013 | 16:48
Do biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng cùng với lũ lụt và hạn hán đã tạo điều kiện thuận lợi cho các con vật truyền nhiễm như muỗi, ve, chuột,… sinh sôi nảy nở, truyền nhiễm bệnh gây nguy hại đến sức khỏe của nhiều bộ phận dân số trên thế giới.

Biến đổi khí hậu khiến Việt Nam 'lún sâu nghèo nàn'

Thứ 3, 09/04/2013 | 11:34
‘Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5 độ, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm, thiên tai ngày càng khốc liệt’.