Ngày 3/4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương vừa phê duyệt chương trình Vùng tại các huyện: Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Giang, Nông Sơn do Tổ chức World Vision International (WVI) tài trợ.
Theo đó, mục tiêu của chương trình nhằm cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương thông qua các hoạt động dự án bảo vệ trẻ em tránh khỏi mọi hình thức bị xâm hại, bóc lột và tai nạn thương tích; cải thiện dinh dưỡng và y tế cho trẻ em dưới 5 tuổi bằng phương pháp tiếp cận lồng ghép; cải thiện sinh kế bền vững hộ gia đình để duy trì an sinh cho trẻ em và xây dựng cộng đồng gắn kết tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Các thông tin cũng thể hiện, tổng kinh phí thực hiện chương trình này là hơn 5,6 triệu USD. Trong đó, chương trình Vùng huyện Phước Sơn được triển khai thực hiện tại các xã: Phước Hòa, Phước Hiệp, Phước Xuân, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Đức, Phước Mỹ và thị trấn Khâm Đức trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 9/2022, với kinh phí gần 2,3 triệu USD.
Chương trình Vùng huyện Bắc Trà My được triển khai thực hiện tại các xã: Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Đốc, Trà Nú, Trà Kót, Trà Giang, Trà Tân, Trà Sơn và thị trấn Trà My trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 9/2019, với kinh phí 436.000 USD.
Chương trình Vùng huyện Nam Giang được triển khai thực hiện tại các xã: Chà Val, Tà Pơ, Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 9/2022, với kinh phí hơn 1,4 triệu USD.
Chương trình Vùng huyện Nông Sơn được triển khai thực hiện từ nay đến tháng 9/2021 với kinh phí gần 1,5 triệu USD.
Được biết, vấn nạn xâm hại trẻ em thời gian qua ở Quảng Nam cũng rất phức tạp, đáng báo động. Theo thống kê của sở LĐ,TB&XH tỉnh này, năm 2016 trên địa bàn đã xảy ra 20 vụ, với 20 đối tượng. Số trẻ em bị xâm hại là 25 em (24 em nữ, 1 em nam), tăng 2 vụ, giảm 1 đối tượng so với cùng kỳ năm 2015. Trẻ em bị hại chủ yếu từ 13 đến dưới 16 tuổi, đặc biệt có cả những em ở tuổi mầm non (dưới 6 tuổi).
Cuối năm 2017, ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam từng đưa ra cảnh báo về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gia tăng về số vụ và tính chất nghiêm trọng, nhất là ở vùng nông thôn, gây bức xúc trong dư luận. Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan chức năng đã khởi tố 6 vụ/7 bị can (tăng 4 vụ/5 bị can), trong đó có nhiều đối tượng bất chấp cả luân thường đạo lý để thực hiện hành vi phạm tội. Điều đáng nói, nhiều chuyên gia đánh giá con số vụ phát hiện, trợ giúp trẻ em bị xâm hại chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Thực tế, vẫn còn quá nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại, bóc lột chưa được thống kê đầy đủ.