Hơn 600 công dân ở TP.HCM, Đồng Nai sẽ được đón về quê Đắk Lắk

Hơn 600 công dân ở TP.HCM, Đồng Nai sẽ được đón về quê Đắk Lắk

Thứ 5, 29/07/2021 | 10:36
0
Tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị phối hợp đưa hơn 600 công dân của tỉnh này ở TP.HCM, Đồng Nai về địa phương trong những ngày tới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 29/7, thông tin từ sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản gửi đến TP.HCM và Đồng Nai về việc phối hợp hỗ trợ đưa công dân của tỉnh đang ở hai tỉnh, thành này về địa phương.

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, tỉnh Đắk Lắk đề nghị tỉnh bạn thống nhất bố trí địa điểm tập trung công dân của Đắk Lắk.

Trong đó, tại TP.HCM, công dân tập trung ở bến xe Miền Đông và thời gian dự kiến đưa về từ 1-3/8; riêng tại Đồng Nai đề nghị tỉnh thống nhất địa điểm tập trung và thời gian đón về dự kiến từ ngày 30/7-5/8.

Theo đó, đối tượng được đưa về Đắk Lắk trong đợt này gồm: Người già, trẻ em; phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người đi khám, chữa bệnh, thăm thân nhân, công tác chưa trở về được; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; người đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hằng tháng; thân nhân đi cùng với trẻ em dưới mười tuổi, đi cùng người già, đi cùng phụ nữ mang thai, đi cùng người bệnh.

Sự kiện - Hơn 600 công dân ở TP.HCM, Đồng Nai sẽ được đón về quê Đắk Lắk

Các công dân khi tới địa điểm tập trung sẽ được ngành y tế Đắk Lắk thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Các công dân khi tới địa điểm tập trung sẽ được ngành y tế Đắk Lắk thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Trường hợp kết quả âm tính, các công dân sẽ được sắp xếp lên xe đưa về Đắk Lắk. Nếu dương tính, sẽ đề nghị TP.HCM, Đồng Nai giao trung tâm kiểm soát bệnh tật hoặc cơ quan chức năng phối hợp với đoàn công tác của Đắk Lắk có phương án xử lý theo đúng quy định.

Các công dân sau khi được đưa về Đắk Lắk sẽ thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung 14 ngày.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị TP.HCM, Đồng Nai cho phép các phương tiện vận tải hành khách của đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk hoặc của TP.HCM, Đồng Nai được ra, vào địa điểm tập trung công dân để tiếp nhận công dân và đưa về.

Cho phép công dân của Đắk Lắk đang tạm trú tại TP.HCM, Đồng Nai (không thuộc đối tượng F0) có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương được rời khỏi nơi tạm trú đến địa điểm tập trung trong khoảng thời gian trên. Bên cạnh đó, hỗ trợ thông báo cho công dân của tỉnh biết các điều kiện được tiếp nhận, đưa về, thời gian và địa điểm tập trung...

Theo sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, tính đến thời điểm này, tỉnh Đồng Nai đề nghị Đắk Lắk đưa về 267 người. Riêng tại TP.HCM, dự kiến đợt 1 sẽ đưa 420 người về.

Khánh Ngọc

Công dân Thanh Hóa từ TP.HCM về quê sẽ được đón bằng máy bay

Thứ 4, 21/07/2021 | 20:45
Máy bay là phương tiện được tỉnh Thanh Hóa dự kiến sử dụng để đón công dân từ TP.HCM về quê cách ly trong thời gian tới.

Gia Lai: Kích hoạt 21 khu cách ly đón công dân về từ vùng dịch

Thứ 2, 19/07/2021 | 21:54
Trước tình hình công dân từ vùng dịch trở về nhiều, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt 21 khu cách ly tập trung để đón công dân vào cách ly.

Hà Tĩnh: Chuẩn bị các điều kiện đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh trở về

Thứ 6, 16/07/2021 | 21:58
Để giảm tải công tác chống dịch Covid-19 cho TP.HCM, tỉnh Hà Tĩnh sẽ chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, sẵn sàng đón công dân có nguyện vọng trở về quê.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.