TP.HCM đề nghị các tỉnh phối hợp đưa người dân về quê

TP.HCM đề nghị các tỉnh phối hợp đưa người dân về quê

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 03/08/2021 | 16:34
0
Phó Chủ tịch TP.HCM cho biết thành phố đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức sắp xếp, bố trí xe cho người dân có nhu cầu về quê an toàn.

Ngày 3/8, UBND TP.HCM, ban Tuyên Giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Về việc bố trí đưa người dân các tỉnh, thành về quê an toàn trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định: “Thành phố luôn tạo mọi điều kiện để cho người dân các tỉnh thành về quê an toàn, không để người dân phải chờ đợi lâu”.

Theo đó, các đơn vị ban ngành của thành phố đã liên hệ với các địa phương để thống nhất, tập trung đầu mối thông tin, lên danh sách, tổ chức  bố trí xe chuyên chở người dân về quê nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.

Sự kiện - TP.HCM đề nghị các tỉnh phối hợp đưa người dân về quê

TP.HCM khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân về quê nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Trước khi tập trung về quê, người dân được bố trí xét nghiệm đảm bảo âm tính với SARS-CoV-2. Khi về đến nơi, người dân phải chấp hành quy định cách ly, sắp xếp của ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa phương đó.

“Thời gian qua nhiều địa phương đã chuẩn bị máy bay, tàu hòa, xe chuyên dụng… để đón công dân đang sinh sống tại TP.HCM về địa phương. Quan điểm và chỉ đạo của UBND TP.HCM là tạo mọi điều kiện cho người dân về quê an toàn”, ông Đức nói.

Tính từ ngày 20/7 đến nay, TP.HCM đã tạo điều kiện để đưa 7.023 người dân từ thành phố về các địa phương. Cụ thể, TP.Đà Nẵng đã đưa 626 người dân về quê. Gia Lai đưa 200 người, Hà Tĩnh đưa 746 người, Quảng Ngãi đưa 442 người, Phú Yên 1.141 người, Thừa Thiên-Huế đưa 929 người, Khánh Hòa đưa 500 người, Bình Thuận đưa 151 người về quê. 

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ tại TP.HCM, một số người dân tự về quê bằng xe máy.

Phó Chủ tịch TP.HCM đánh giá: “Điều này rất nguy hiểm và mất an toàn giao thông, an toàn dịch bệnh. Vì vậy, TP.HCM đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với chúng tôi trong việc tổ chức sắp xếp, bố trí xe cho người dân có nhu cầu về quê an toàn”.

Các đơn vị, hội đồng hương các tỉnh sẽ tiếp nhận danh sách, người dân được tổ chức xét nghiệm… Tuy nhiên, do đang trong thời gian phòng dịch nên TP.HCM mong muốn người dân chấp hành quy định rằng “ai ở đâu ở yên ở đó”. Sau thời gian giãn cách, TP Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể về quê.

Theo các văn bản của Thủ tướng và TP.HCM, từ sau ngày 1/8, người dân ở TP.HCM và các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 không được tự phát về quê bằng các phương tiện cá nhân. Các trường hợp muốn về quê phải được sự đồng ý của chính quyền, đi bằng các phương tiện ô tô, tàu lửa, máy bay.

Đại diện sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho hay, do hiện nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên theo chủ trương chung, nếu người dân có nguyện vọng về quê phải có sự phối hợp, thống nhất của hai địa phương để đưa ra phương án vận chuyển. 

Người dân không được đi tự phát, kể cả có giấy xét nghiệm, sự đồng ý của nơi cư trú. Người dân chỉ được đi khi có sự thống nhất giữa TP.HCM và địa phương đó; thống nhất về thời gian, cách thức, số lượng người, phương tiện vận chuyển…

Trong khi đó, đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết, những ngày gần đây, tình trạng công nhân, người lao động tại TP.HCM và các tỉnh lân cận di chuyển bằng phương tiện cá nhân dưới hình thức tự phát qua địa bàn huyện Bình Chánh để về quê tránh dịch làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho các tỉnh lân cận.

Ngày 30/7, tại chốt kiểm soát Bùi Thanh Khiết, quốc lộ 1 thuộc thị trấn Tân Túc lực lượng chức năng phát hiện khoảng 30 xe mô tô với 38 người di chuyển theo hướng từ quận Bình Tân về tỉnh Long An.

Cùng thời điểm này, tại chốt Quốc lộ 1, Hưng Nhơn thuộc xã Tân Kiên có 2 nhóm với 19 người đang di chuyển trên 9 xe mô tô cũng đang hướng từ quận Bình Tân về tỉnh Long An.

Qua kiểm tra, Công an huyện Bình Chánh phát hiện nhóm người đi đường này là những người lao động từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người bị mất việc, không đủ chi phí trang trải cuộc sống nên có mong muốn về quê.

Sau khi nghe lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích và yêu cầu quay về nơi cư trú nhằm chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 16, những nhóm công nhân, người lao động này đã chủ động quay về lại nơi cư trú.

Đắk Lắk: Điều xe đón 10 công dân đi bộ từ Bình Dương về quê tránh dịch

Thứ 3, 03/08/2021 | 10:41
Sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Lắk đã báo cáo với cấp trên và đưa xe đón 10 công dân về quê tránh dịch.

Nghệ An: Thêm 5 ca dương tính với COVID-19 từ các tỉnh phía Nam về quê

Thứ 3, 03/08/2021 | 10:29
Trong 10 ca dương tính với COVID-19 mới được Nghệ An ghi nhận sáng nay có 5 ca là các trường hợp mới trở về quê từ các tỉnh phía Nam như TP.HCM và Bình Dương.

Thương hai chị em đi bộ hơn 400km về quê, người dân góp tiền mua tặng xe máy

Thứ 2, 02/08/2021 | 18:52
Thất nghiệp, hết tiền ăn, hai bạn trẻ dắt nhau đi bộ từ Bình Phước về Kon Tum. Đi bộ được đoạn đường dài hai người mệt lả và được người dân phát hiện giúp đỡ.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.