Hỗn chiến tranh chấp đất, 8 người thương vong: Xem xét kỷ luật lãnh đạo xã

Hỗn chiến tranh chấp đất, 8 người thương vong: Xem xét kỷ luật lãnh đạo xã

Mai Văn Cường
Thứ 3, 19/12/2017 | 17:25
0
Thường trực Huyện ủy Ea Súp yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo xã Ea Bung trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 19/12, ông Nguyễn Hoàng Giang, Bí thư Huyện ủy Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Huyện ủy vừa yêu cầu kiểm điểm Đảng ủy xã Ea Bung, Bí thư, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Ea Bung khi để xảy ra vấn đề tranh chấp đất đai trên địa bàn.

Theo ông Giang, trước vụ hỗn chiến xảy ra ngày 16/12, địa bàn xã Ea Bung cũng xảy ra 1 vụ xung đột do tranh giành đất đai khiến 1 người chết. Chỉ trong 1 tháng, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ xung đột khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Thế nên, Thường trực Huyện ủy yêu cầu bổ sung nội dung kiểm điểm trách nhiệm Đảng ủy xã Ea Bung và cá nhân Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đất đai, an ninh trật tự trên địa bàn.

Xã hội - Hỗn chiến tranh chấp đất, 8 người thương vong: Xem xét kỷ luật lãnh đạo xã

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong.

"Sau khi kiểm điểm, ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ kiểm tra, nếu có vi phạm sẽ tiến hành kỷ luật theo quy định của pháp luật", ông Giang thông tin.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, sáng 16/12, một nhóm người đã đưa máy cày vào khu vực đất ở tại khu 263 (xã Ea Bung) cày đất. Lúc này, Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, ngụ xã Ea Bung) ra ngăn cản và cho rằng, diện tích đất này đã được gia đình canh tác từ lâu. Sau đó, Hoàng cùng hàng chục người dân khác kéo đến và xảy ra hỗn chiến làm 8 người bên nhóm đi cày đất thương vong. 

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 7 người trong nhóm của Hoàng và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của những người khác.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong

Thứ 2, 18/12/2017 | 14:20
Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến do tranh chấp đất khiến 1 người chết và 7 người bị thương.

Vụ hỗn chiến do tranh chấp đất tại Đắk Lắk: Người trong cuộc nói gì?

Chủ nhật, 17/12/2017 | 20:47
Do tranh chấp đất, hai nhóm người đã lao vào đánh nhau, khiến một người tử vong tại chỗ và ít nhất 7 người nguy kịch.

Điều tra vụ hỗn chiến do tranh giành đất khiến 7 người thương vong

Chủ nhật, 17/12/2017 | 08:00
Mâu thuẫn trong việc tranh giành đất, hai nhóm người lao vào nhau hỗn chiến. Hậu quả khiến ít nhất 1 người chết, 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.