Hỗn loạn liên tục, BOT Sông Phan xả trạm cả ngày lẫn đêm

Hỗn loạn liên tục, BOT Sông Phan xả trạm cả ngày lẫn đêm

Thứ 2, 15/01/2018 | 10:25
0
Ngày 14/1, BOT Sông Phan đã phải xả trạm nhiều lần cả ngày lẫn đêm để giải quyết ách tắc trên Quốc lộ 1.

Theo tin tức từ VOV, trong ngày 14/1, nhiều tài xế và người dân địa phương tiếp tục tập trung tại trạm BOT Sông Phan (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) gây áp lực, đòi giảm giá vé qua trạm.

Một số tài xế dùng tiền lẻ nộp phí, số khác tìm cách dùng dằng không mua vé để tỏ ý phản đối trạm thu phí này.

Zing thông tin thêm, trong số những tài xế tập trung tại trạm phản đối thu phí, có người tông gãy thanh barie, một số tài xế khác đậu xe ngay trạm thu giá và đóng cửa bỏ đi.

Hàng trăm phương tiện di chuyển ra Bắc vào Nam bị kẹt lại trên đoạn Quốc lộ 1. Đặc biệt vào dịp cuối tuần, lượng xe khách qua lại trạm quá lớn, nhiều hành khách phải rời xe xuống đường.

Xã hội - Hỗn loạn liên tục, BOT Sông Phan xả trạm cả ngày lẫn đêm

Hai ngày cuối tuần, BOT Sông Phan liên tục bị ùn ứ, phải xả trạm. (Ảnh: Sài Gòn Giải phóng)

Sau vài lần xả trạm trong ngày, đến 21h30 cùng ngày, BOT Sông Phan tiếp tục phải xả trạm để giải tỏa ách tắc.

Đây là ngày thứ 2 các tài xế phản đối và trạm thu phí này phải xả trạm. Trước đó, chỉ trong ngày 13/1, trạm Sông Phan cũng phải xả 6 lần do tài xế phản đối gây kẹt xe.

Chia sẻ với VOV, ông Huỳnh Phúc, người dân xã Hàm Minh nói: “Cách trạm thu phí 200m, tôi có chiếc xe 7 chỗ, đi qua 35.000 đồng, đi về cũng 35.000 đồng. Một ngày tôi phải đi 4 vòng đưa các con đi học, đứa buổi sáng, đứa buổi chiều. Như vậy, tôi phải mất hết 140.000 đồng mỗi ngày. Riêng gia đình tôi đã thấy hoang mang rồi”.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 9/1, bộ GTVT đã có công văn đồng ý giảm 50% giá vé cho các chủ phương tiện có hộ khẩu trong bán kính 5km quanh trạm và không kinh doanh. Đối với những phương tiện kinh doanh giảm 40%, riêng xe buýt được miễn phí.

Công ty BOT 319 Sông Phan cho rằng vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn dự án hiện tại là đúng tuyến. Mức giảm 50% cho xe không kinh doanh của người dân sống trong bán kính 5km đã là mức giảm tối đa. Trong khi đó, người dân không chấp nhận và đề nghị tiếp tục giảm 100% mới thỏa đáng.

Được biết, BOT Sông Phan thu phí hoàn vốn cho dự án cải tạo nền và mặt đường Quốc lộ 1 đoạn từ Đồng Nai đến Bình Thuận dài hơn 110 km (đoạn qua Bình Thuận dài 70km) với vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng do tổng công ty 319 bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư.

Mai Anh (tổng hợp)

Tổng cục Đường bộ: Phí BOT Sóc Trăng giảm, đề nghị xử lý người gây rối

Chủ nhật, 14/01/2018 | 17:42
Lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, phí dịch vụ tại trạm BOT Sóc Trăng đã giảm rồi và yêu cầu người nào gây mất trật tự an ninh phải bị xử lý...

Chuẩn bị 100 đồng trả tài xế, BOT Sông Phan vẫn phải xả trạm

Thứ 7, 13/01/2018 | 17:05
Sáng 13/1, dù đã chuẩn bị 100 đồng để đối phó với những tài xế dùng tiền lẻ nộp phí, trạm BOT Sông Phan, H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vẫn phải xả trạm để giải tỏa ùn ứ.

BOT Sóc Trăng “chốt” mức thu giá dịch vụ đường bộ

Thứ 6, 12/01/2018 | 08:52
Từ 0h ngày 12/1, BOT Sóc Trăng không xem xét đổi trả đối với vé lượt, tháng, quý các loại đã bán trước đó. Các phương tiện không nằm trong địa bàn giảm giá vé vẫn áp dụng mức giá cũ.

Nhiều người phản đối, BOT Sông Phan xin giảm giá thu phí

Chủ nhật, 07/01/2018 | 07:27
Hàng chục ô tô cùng nhiều người dân sống gần trạm thu phí BOT Sông Phan đã đến trạm để phản đối việc không được giảm giá vé. Trước tình hình trên, chủ đầu tư BOT đã chủ động xin giảm giá cho các chủ phương tiện xung quanh trạm.