Hộp đêm Trung Quốc dựng tượng Phật 'sắc dục'

Hộp đêm Trung Quốc dựng tượng Phật 'sắc dục'

Thứ 5, 23/05/2013 | 11:51
0
Một hộp đêm ở Lệ Giang, Trung Quốc đã cho dựng bức tượng Phật "sắc dục" nhằm thu hút du khách hiếu kỳ đến tham quan và… sờ mó tượng.

Bức tượng được tạc dựa theo mô hình tượng Hoan Lạc Phật trong Phật giáo Mật Tông, với hình tượng Đức phật ôm ghì nàng Shakti, là sự kết hợp viên mãn giữa thể xác và trí tuệ, nghĩa là thể xác tìm kiếm sự giải thoát thông qua trí tuệ.

Tuy nhiên, bức tượng trong hộp đêm ở cổ trấn Lệ Giang này lại có phần dung tục hơn khi bàn tay của nàng Shakti đang mơn trớn trên cơ thể của Đức Phật một cách trần tục, thay vì hai tay ôm choàng qua vai và hôn đắm đuối Đức Phật như trong nguyên bản các bức tượng Hoan Lạc Phật thường thấy ở Tây Tạng, Nepal hay một số nước Nam Á theo Phật giáo Mật Tông.

Lạ & Cười - Hộp đêm Trung Quốc dựng tượng Phật 'sắc dục'

Tượng Hoan Lạc Phật trong quán bar

Mặc dù vậy, hộp đêm này cũng đã thu hút được một lượng lớn du khách đến tham quan và tỏ lòng thành kính trước Đức Phật, họ cầu nguyện và xin Đức Phật phù hộ những điều tốt lành cho bản thân, gia đình.

Khi bước vào quán bar, khách đắm chìm trong ánh nến lung linh cùng tiếng đàn ghi-ta du dương hòa cùng giọng hát ca sĩ ngân lên, phía sau ca sĩ là nơi đặt bức tượng Hoan Lạc Phật với chiều cao 4m. Phía dưới, khách khứa vừa thưởng thức đồ uống, vừa lắng nghe lời ca tiếng hát hòa cùng tiếng nhạc cụ, vừa nhìn ngắm bức tượng Phật độc đáo, có người trực tiếp chạm tay vào vuốt ve, có người thành kính chắp tay.

Lạ & Cười - Hộp đêm Trung Quốc dựng tượng Phật 'sắc dục' (Hình 2).

Phía sau ca sĩ là nơi đặt bức tượng Hoan Lạc Phật với chiều cao 4m

Bên cạnh đó cũng có không ít người chỉ trích và phê phán cách làm của quán bar trên vì cho rằng họ buôn bán thần linh và xúc phạm Phật giáo. Một nữ du khách cảm thấy bối rối khi mới bước vào hộp đêm đã đập vào mắt cảnh tượng bức Phật trong tư thế khá nhạy cảm.

Trên mạng cũng đã lưu truyền những bức hình chụp tượng Phật từ hộp đêm trên, một số cư dân mạng cho rằng bức tượng mang yếu tố khiêu dâm, bạo lực. Một thành viên khác tỏ ý hoài nghi khi nhận xét: “Hộp đêm nhập nhằng giữa Phật với đời nhưng chớ nên buôn thần bán thánh như thế này”.

Theo anh Đào, người phụ trách hộp đêm, mọi người không nên dùng con mắt trần tục để đánh giá về bức tượng, trên thực tế thì tượng Phật ôm cô gái trong lòng là tượng trưng cho trí tuệ. Người này cũng giải thích thêm: “Chúng tôi hy vọng khách đến đây sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời cũng như một chuyện tình tốt đẹp, do đó chúng tôi mới “thỉnh” tượng Hoan Lạc Phật đến hộp đêm của mình, ngoài ra còn trồng cả cây nhân duyên nữa”.

Lạ & Cười - Hộp đêm Trung Quốc dựng tượng Phật 'sắc dục' (Hình 3).

Theo người phụ trách hộp đêm, không nên dùng con mắt trần tục để đánh giá bức tượng

Hình tượng cô gái mà trong bức tượng Hoan Lạc Phật chính là Shakti, đại diện cho phái nữ, là một lực lượng siêu nhiên tượng trưng cho năng lượng vũ trụ sơ khai, khởi nguồn của sáng tạo, sinh sản.

Tuy nhiên khi du nhập vào đạo Phật, Shakti lại mang ý nghĩa đại diện cho trí tuệ. Từ “hoan lạc” trong đạo Phật là sự hoan lạc của người được khai thông trí tuệ, tức là sự hoan lạc khi con người đạt được đến cõi Niết Bàn, chứ không phải hoan lạc trong tính giao giữa nam và nữ.

Theo Khám phá

Trung Quốc dựng tượng Phật A Di Đà cao nhất thế giới

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:39
Bức tượng này được xây dựng gần núi Lộc Sơn, tỉnh Giang Tây, phía đông Trung Quốc.

Mùa mưa tới, tượng Phật chùa Một Cột vẫn 'mặc áo mưa, đội nón'

Thứ 5, 16/05/2013 | 14:04
Trước 30/6, UBND quận Ba Đình sẽ trình sở VH-TT và DL Hà Nội, Cục Di sản phương án tu bổ chùa Một Cột – Diên Hựu. Nếu hai đơn vị này đồng ý mới làm.

Tượng Phật trên núi Cấm đạt kỷ lục châu Á

Thứ 6, 03/05/2013 | 08:36
Sau 7 năm xác lập kỷ lục Việt Nam, tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm ở An Giang được công nhận đạt kỷ lục châu Á.

Tượng Phật A Di Đà lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:33
Đầu tháng 4, Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ an vị đại tượng Đức Phật A Di Đà cao 44 m, lớn nhất Việt Nam hiện nay, tại chùa Tòng Lâm Lô Sơn ở xã Vĩnh Phương, phía tây thành phố Nha Trang.

2 tượng Phật của Việt Nam trở thành kỷ lục châu Á

Thứ 3, 23/04/2013 | 14:14
Tượng Phật Di lặc trên núi Núi Cấm (An Giang) và tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi Tà Cú (Bình Thuận) vừa được xác lập kỷ lục châu Á.

Tượng Phật bằng đá sapphire lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:33
Tượng “Kỳ Lam Ngọc Phật” làm bằng loại đá sapphire quý có từ hàng triệu năm tại xã Châu Thành (Quỳ Hợp, Nghệ An), nặng 35 tấn, dài 4,2 m.

Kỷ lục tượng Phật bằng đá saphir ở Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2013 | 16:43
Tại chùa Hội An (thành phố mới Bình Dương) Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tổ chức đón nhận xác lập kỷ lục pho tượng Phật nhập Niết-bàn bằng đá saphir chùa Hội An.

Những bức tượng Phật quý giá nhất tại Việt Nam

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:33
Hàng chục tượng Phật tồn tại qua nhiều thế kỷ được trưng bày trong chuyên đề Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, 25 Tông Đản (Hà Nội).