Chương trình nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển du lịch trên vòng cung Tây Bắc, giúp các địa phương hình thành nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc và giúp người dân xóa đói, giảm nghèo từ kinh tế du lịch. Đây chính là hình thức du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội mà du lịch Việt Nam đang hướng tới.
Bà Hà Thị Nga, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng được thành lập từ năm 2008 và trở thành nhóm hợp tác trong lĩnh vực du lịch đầu tiên của Việt Nam. Với nhiều hoạt động sáng tạo và có chiều sâu, chương trình hợp tác phát triển du lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nói về tiềm năng du lịch Tây Bắc và những sự kiện nhằm thúc đẩy phát triển du lịch năm 2013, TS. Trần Hữu Sơn, giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, trong thời gian tới, 8 tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai 4 lĩnh vực: Cơ chế, chính sách; phát triển sản phẩm; tuyên truyền, quảng bá và phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể, trong năm 2013, các tỉnh khu vực Tây Bắc mở rộng phối hợp xây dựng Quy chế hợp tác phát triển du lịch; kế hoạch phát triển sản phẩm và quảng bá du lịch. Ban chỉ đạo sẽ phối hợp tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc” và Cuộc thi “Hướng dẫn viên Du lịch, thuyết minh viên du lịch”.
"Bên cạnh đó, các tỉnh đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của khu vực thông qua việc tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam, Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt – Trung tại Lào Cai; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với biểu trưng, khẩu hiệu (Logo và Slogan) du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và các tỉnh thành viên; tổ chức Hội thảo liên kết quảng bá du lịch giữa Trung tâm thông tin du lịch và phối hợp khai thác, quản lý hiệu quả trang thông tin điện tử 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. 8 tỉnh trong khu vực sẽ phối hợp Ban quản lý dự án ESRT của EU xây dựng 2 điểm đào tạo thành trung tâm đào tạo và thẩm định nghề du lịch cho khu vực.", TS. Trần Hữu Sơn nói.
Ngọc Linh