Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
– Mới đây, tại Hà Nội Bộ GD&ĐT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai đề án hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Lào giai đoạn 2011 – 2012.

Trong những năm qua, hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam và Lào được triển khai trên cơ sở Hiệp định hợp tác hàng năm giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào; Nghị định thư (992) giữa hai Chính phủ về hợp tác đào tạo cán bộ Lào tại Việt Nam và kế hoạch hợp tác hàng năm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Lào.

Tiêu điểm - Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đến dự và phát biều tại hội nghị

Trong 10 năm gần đây, mỗi năm số lượng lưu học sinh (LHS) Lào được gửi sang đào tạo tại Việt Nam được duy trì từ 550 đến 650 người. Từ năm 2005 đến nay, hai Chính phủ thống nhất chủ trương mở rộng hợp tác với nội dung “hợp tác đào bằng nhiều kênh, nhiều hình thức; coi trọng hợp tác đào tạo giữa các địa phương , các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm xây dựng nền tảng mới cho sự phát triển nhân lực phục vụ cho nhu cầu hợp tác kinh tế mỗi nước”.

Theo Bộ GD&ĐT, tính thời điểm cuối tháng 11 năm 2011, số LHS Lào hiện đang học tập ở Việt Nam là 5.507 người (bao gồm cả LHS thuộc lực lượng Quân đội, Công an); trong đó có 2.046 người thuộc diện học bổng của hai Chính phủ; diện tự túc kinh phí 687 người...

Tiêu điểm - Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào (Hình 2).

Toàn cảnh hội nghị

Nhìn tổng quát, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực cho Lào ngày càng được tăng cường về số lượng, cải thiện về chất lượng, các phương thức và loại hình đào tạo đa dạng và phong phú đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp đất nước Lào.

Thanh Đình


Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.