Hải quan Đồng Nai ra văn bản báo mẹ sếp mất: Tổng cục HQ nói gì?

Hải quan Đồng Nai ra văn bản báo mẹ sếp mất: Tổng cục HQ nói gì?

Thứ 4, 24/08/2016 | 20:22
0
Theo ông Lê Xuân Huế, Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan, việc Hải quan Đồng Nai ra văn bản thông báo mẹ sếp mất là trái quy định, đơn vị này đã có văn bản nhận lỗi.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin mới đây, ông Lê Xuân Huế - Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh từ báo chí về việc Cục Hải quan Đồng Nai ra văn bản có đóng dấu đỏ thông báo việc riêng của ông Lê Văn Danh - Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai.

Theo ông Huế, việc phát đi văn bản nêu trên là không đúng với quy định vì nội dung chỉ liên quan tới việc riêng của lãnh đạo Cục Hải quan chứ không liên quan đến công việc. Theo ông Huế, việc này không phải lỗi lớn, không ảnh hưởng tới đời sống xã hội nhưng là việc không nên làm.

Ông Huế cho biết, ngay sau khi có thông tin vụ việc, đích thân ông đã điện thoại nhắc nhở. Phía Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã có kiểm điểm cá nhân liên quan và có ra văn bản nhận lỗi. Theo ông, vụ việc này cũng không nên truy cứu tiếp, nhưng đây là bài học cho các đơn vị thuộc Tổng cục sau này cần rút kinh nghiệm trong việc ban hành các văn bản không đúng theo quy định.

Trước đó, ngày 21/8, báo chí phản ánh về việc Cục Hải quan Đồng Nai có ra một văn bản đóng dấu mộc đỏ thông báo mẹ ông Lê Văn Danh - Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai mới qua đời. Văn bản này do ông Lê Thế Tử - Chánh Văn phòng Cục Hải quan Đồng Nai ký, trong đó có ghi cụ thể thời gian và địa điểm viếng. Văn bản được gửi đến một số cơ quan, ban ngành trong tỉnh.

Pháp luật - Hải quan Đồng Nai ra văn bản báo mẹ sếp mất: Tổng cục HQ nói gì?

Thông báo về việc mẹ Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai mất được đóng dấu đỏ là trái quy định.

Sau đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Phúc Thọ - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai đã xác nhận sự việc này. Ông Thọ cho rằng, do nghĩ thời điểm đó Cục trưởng đang tang gia bối rối không thông báo cho bạn bè biết được nên mới nghĩ ra cách để báo tin giúp một cách nhanh nhất.

Ông Thọ cũng thừa nhận, việc tham mưu văn bản này là có sai sót, gây hiểu lầm không hay nên cơ quan đã họp kiểm điểm vụ việc.

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.