Ngày 4/2, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết tại Auckland, New Zealand gồm 12 nước thành viên tham dự.
Có thể nói, sau 5 năm đàm phán thì 12 quốc gia thành viên từ châu Âu đến châu Á và châu Đại Dương xung quanh Thái Bình Dương cũng đã ký kết hiệp định TPP, đây là hiệp định có sức ảnh hưởng bao trùm một khu vực lớn nhất trên thế giới.
Sau lễ ký kết, các nước thành viên có thời gian 2 năm để thực hiện các quy trình nội bộ và hoàn tất thủ tục phê chuẩn tại Quốc hội để thỏa thuận có hiệu lực chính thức.
Hiệp định này được xem là một cột mốc quan trong khởi đầu cho những thay đổi lớn tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. TPP cũng sẽ chính thức phá bỏ hàng rào thuế quan giữa các đối thủ như Úc, New Zealand, Chile, Mexico, Peru, Canada, Nhật Bản, Việt Nam, Hoa Kỳ… Nền kinh tế của 12 khối quốc gia tham gia ký kết hiệp định này chiếm đến 40% tổng sản lượng toàn cầu. Đất nước Trung Quốc tạm thời bị loại khỏi cuộc chơi.
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cũng đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký xác thực lời văn TPP và 35 thỏa thuận song phương trong các lĩnh vực liên quan dịch vụ tài chính, dệt may, nông nghiệp, sở hữu trí tuệ… mà Việt Nam đã thống nhất với một số thành viên TPP.
TPP chính thức được ký kết vào ngày 4/2. Ảnh: AFP
Nếu như TPP là nỗi mong chờ của nhiều quốc gia khi hàng rào thuế quan được gỡ bỏ và các thủ tục rắc rối cũng được “dẹp” sang một bên thì đối với nước Mỹ mà nói, đây thực sự là ngày ý nghĩa trọng đại khi ngăn chặn Trung Quốc kiểm soát thương mại thế giới.
Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam cho biết: “Việc ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hôm nay cho thấy tầm quan trọng của thương mại quốc tế trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia quanh vành đai Thái Bình Dương t