Huế: Chặn đứng đường dây giả mạo công an để lừa đảo

Huế: Chặn đứng đường dây giả mạo công an để lừa đảo

Trần Công Định
Thứ 4, 03/01/2018 | 10:57
0
Sau khi giả mạo công an để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã đi đến ngân hàng rút tiền thì bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phục kích bắt giữ.

Ngày 3/1, tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa bắt giữ 4 người nước ngoài và 5 người Việt Nam để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Huế: Chặn đứng đường dây giả mạo công an để lừa đảo

Ảnh minh họa.

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm, Tu Tsan Chang (20 tuổi), Lin Hung Yu (40 tuổi), Chen Ching Fen (23 tuổi), Ko Chih Chiang (26 tuổi) đều mang quốc tịch Đài Loan và Trần Văn Thiết, Phạm Văn Sửu, cùng trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Đăng Thăng, Đỗ Văn Dũng, cùng trú xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Trung Thông, trú xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo nội dung đơn trình báo của chị Lưu Thị Th., trú ở Hà Nội, vào ngày 26/12/2017, có một người điện thoại bảo công ty của chị này nợ cước điện thoại 8,9 triệu đồng. Ngay lập tức, chị Th. liền phủ nhận chuyện nợ tiền cước thì người đàn ông tự xưng tên Đạt nói với chị Th. rằng chị đã bị kẻ xấu lấy cắp thông tin và nối máy với công an để giúp đỡ chị.

Lúc này, một người đàn ông tự xưng là công an, người này bảo chị Th., có liên quan đến một vụ lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng và yêu cầu chị Th. phải nộp số tiền mà chị này có trong các tài khoản để công an xác minh, nếu không sẽ bị bắt giữ. Trước lời đe dọa của nhóm người trên, do quá lo sợ và nhẹ dạ, chị Th. lập tức chuyển tiền vào số tài khoản theo yêu cầu.

Đến khoảng 15h ngày 27/12/2017, đối tượng Trần Văn Thiết cùng với Lin Hung Yu đi đến ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế, đóng tại địa chỉ 41 Hùng Vương, TP.Huế để rút tiền thì bị lực lượng công an phục kích bắt giữ đưa về trụ sở. Tiếp đó, cơ quan chức năng triệu tập thêm 7 đối tượng khác trong nhóm để tiến hành làm việc.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng còn khai thêm, Wu Che Wei người Đài Loan chính là kẻ cầm đầu trong băng nhóm.

Được biết, nhóm người này đã thực hiện thành công 8 vụ lừa đảo ở Đà Nẵng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân

Chủ nhật, 17/12/2017 | 10:50
Bằng thủ đoạn mạo danh công an, các đối tượng đã đe dọa rồi yêu cầu bà H. chuyển vào tài khoản của chúng một số tiền lớn.

Tạm giữ đối tượng giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 23/11/2017 | 11:11
Để có tiền ăn chơi, hai đối tượng đã giả danh cán bộ công an của cục Phòng chống ma túy – bộ Công an lừa làm visa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Cảnh báo giả mạo số điện thoại của cơ quan công an để lừa đảo

Thứ 2, 27/04/2015 | 06:53
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao vừa có thông báo: Gần đây một số đối tượng xấu đã giả mạo số điện thoại của các cơ quan công an để lừa đảo.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.