Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè

Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè

Chủ nhật, 28/05/2017 | 00:37
0
Mặc dù đã gần bước sang tháng 6 nhưng thời tiết ở Huế ngày 27/5 bất ngờ chuyển lạnh, đặc biệt là vào sáng sớm và buổi tối.

Bắt đầu từ chiều tối 25/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa, mưa vừa đến mưa to có nơi rất to. Đặc biệt từ sáng ngày 27/5, nhiệt độ ở tỉnh này giảm mạnh, khiến nhiều người ra đường phải mang theo các loại áo ấm.

Xã hội - Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè

 

Xã hội - Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè (Hình 2).

 Do mưa lớn kéo dài kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ ở Huế giảm mạnh... (Ảnh: Lý Tuấn)

Xã hội - Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè (Hình 3).

 

Xã hội - Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè (Hình 4).

 Sáng 27/5, nhiều người dân ở TP.Huế phải khoác thêm áo ấm khi ra đường... (Ảnh: Thùy Trâm)

Xã hội - Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè (Hình 5).

 

Xã hội - Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè (Hình 6).

 Đây là hiện tượng thời tiết khá lạ vì giữa mùa hè mà xuất hiện đợt lạnh bất thường. (Ảnh: Quỳnh Như)

Xã hội - Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè (Hình 7).

 Một người bán cà phê dọc bờ sông Hương phải khoác thêm áo gió khi làm việc.

Xã hội - Huế: Người dân mặc áo ấm ra đường giữa... mùa hè (Hình 8).

 Bác đạp xích lô mặc thêm áo ấm để chống lạnh.

Tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ giảm mạnh là do từ sáng sớm 27/5, trên Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Theo đó, vào tối cùng ngày, vùng áp thấp ngay trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa di chuyển chậm theo hướng Bắc - Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm, nên hầu hết các vùng biển thời tiết rất xấu.

Theo dự báo từ ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong 24 giờ tới, toàn tỉnh tiếp tục có mưa, vùng biển ngoài khơi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 4 - 5, trong cơn dông có khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. 

Trâm Như Tuấn