Huế: Phá tan cả khu rừng tràm, doanh nghiệp chở đất sét đi bán

Huế: Phá tan cả khu rừng tràm, doanh nghiệp chở đất sét đi bán

Trần Công Định
Chủ nhật, 09/09/2018 | 10:26
1
Một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ngang nhiên dùng xe múc xới tung cả một khu vực rừng tràm để lấy đất sét chở đi bán.

Huế: Phá tan cả khu rừng tràm doanh nghiệp chở đất sét đi bán

Mới đây, PV báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của nhiều người dân tại thôn 4, xã Phú Sơn, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc tại khu vực rừng tràm trên địa bàn liên tục xuất hiện tình trạng một doanh nghiệp ngang nhiên đưa xe múc đến đào, xới cả một khu vực rừng tràm để lấy đất sét chở đi bán cho các lò gạch.

Môi trường - Huế: Phá tan cả khu rừng tràm, doanh nghiệp chở đất sét đi bán

Hiện trường nơi doanh nghiệp ngang nhiên đào, xới chở đất sét đi bán.

Theo người dân địa phương, hoạt động của doanh nghiệp nói trên đã diễn ra trong một thời gian dài. Điều đáng nói, mặc dù doanh nghiệp này ngang nhiên, lộng hành lấy đất sét chở đi bán như vậy nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ một cơ quan chức năng nào đến hiện trường để xử lý.

Người dân ở đây cho biết, doanh nghiệp đến đây khai thác chở đất sét đi bán là một doanh nghiệp có trụ sở đóng tại phường Thủy Phương, TX.Hương Thủy. Việc ngang nhiên đào, xới khu vực rừng tràm để lấy đất sét đem đi bán đã gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, khu vực bị khai thác biến thành một vùng đất trũng, nhiều hố sâu và rộng trông rất nham nhở.

Môi trường - Huế: Phá tan cả khu rừng tràm, doanh nghiệp chở đất sét đi bán (Hình 2).

Chiếc xe múc đưa đất sét vào thùng cho xe tải chở đi bán.

Môi trường - Huế: Phá tan cả khu rừng tràm, doanh nghiệp chở đất sét đi bán (Hình 3).

Đến giờ nghỉ trưa chiếc xe múc được tài xế đưa đến khu vực có nhiều cây để cất giấu.

Cũng theo người dân, quá trình mà doanh nghiệp này đào, xới rồi đưa xe tải vào lấy đất sét chở đi bán diễn ra hằng ngày, chỉ có những ngày trời mưa thì họ mới không làm.

Nhằm làm rõ những thông tin phản ánh, PV đã đến hiện trường để ghi nhận. Theo quan sát, tại đây có một chiếc xe múc đang hoạt động công khai, múc rất nhiều đất để chờ xe tải vào vận chuyển đem ra ngoài. Một hố rộng và sâu gần chục mét xuất hiện trông rất nham nhở, bởi một số lượng lớn đất sét đã được doanh nghiệp này vận chuyển đem đi bán, để lại cho khu vực rừng tràm một khung cảnh tan hoang.

Môi trường - Huế: Phá tan cả khu rừng tràm, doanh nghiệp chở đất sét đi bán (Hình 4).

Việc khai thác đất sét vô tội vạ đã để lại cho khu vực nơi đây một cảnh tượng rất nham nhở.

Trước sự việc nghiêm trọng này, dư luận ở xã Phú Sơn cho rằng, có hay không việc các cán bộ lãnh đạo xã đã có hành vi bao che, bảo kê cho doanh nghiệp ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn thông tin, mới đây ông đã nhận được phản ánh của người dân và đã cho lực lượng đến lập biên bản đình chỉ việc khai thác của doanh nghiệp này.

"Lợi dụng ngày nghỉ lễ nên doanh nghiệp trên đã đến khai thác đất, tuy nhiên, ngay sau đó chúng tôi đã yêu cầu dừng ngay hoạt động. Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý", ông Tùng nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Phan Bồng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TX.Hương Thủy cho hay, ông vẫn chưa nhận được báo cáo từ lãnh đạo xã Phú Sơn về vụ việc này. Ngay sau khi kiểm tra, nếu có tình trạng trên ông sẽ cho xử lý.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng liên quan cần nhanh chóng vào cuộc, có biện pháp quyết liệt để xử lý chấm dứt tình trạng nêu trên. Đồng thời, có câu trả lời xác đáng về nghi vấn mà người dân xã Phú Sơn đặt ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp khai thác đất trái phép núp bóng chương trình NTM

Thứ 2, 06/08/2018 | 15:42
Núp bóng chương trình nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nhật đã rầm rộ khai thác đất trên địa bàn xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bán tràn lan. Hàng triệu m3 đất đang đứng trước nguy cơ bị doanh nghiệp này trục lợi.

Xới tung cả cánh đồng, doanh nghiệp chở đất sét đi bán?

Thứ 5, 21/06/2018 | 17:15
Với việc núp bóng cải tạo cánh đồng Phát Lát để nuôi trồng thủy sản, một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ngang nhiên múc đất sét chở đi bán.

Núp bóng cải tạo đất để khai thác đá trái phép

Thứ 6, 01/12/2017 | 15:51
Trên danh nghĩa cải tạo đất, một người đàn ông tự ý trang bị máy móc ngang nhiên khai thác đá trái phép.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Bình Thuận có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và thiếu nước hơn 1.175 ha

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:20
Các hồ chứa như: Tân Lập, Tà Mon, Tân Hà, Lâm trường, Sông Dinh, Sông Khán .... có quy mô nhỏ, nên khả năng tích trữ nguồn nước không nhiều.

Tây Ninh: Những con tàu không số hút cát gây sạt lở đất rừng

Thứ 3, 26/03/2024 | 19:05
Những con tàu không số hút cát tại khu vực giáp ranh với Tiểu khu 58, thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng gây sạt lở đất.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.